Trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tổ chức Lễ công bố kết quả và trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada và biểu trưng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada.
Chú thích ảnh
Lễ trao giải Nhất nội dung sáng tác logo 45 năm cho nhóm tác giả. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cuộc thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada, đánh dấu một chặng đường phát triển tốt đẹp và tích cực trong quan hệ hai nước, đồng thời hướng tới Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada (2019 - 2024). Mẫu biểu trưng phù hợp sẽ được sử dụng trong các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng như các hoạt động khác của Hội. 

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada cho biết, sau 3 tháng phát động (12/07/2018 – 25/09/2018), Cuộc thi đã nhận được 126 tác phẩm dự thi từ các tác giả trên 10 tỉnh, thành trong nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ, Thái Bình, Long An, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk và tác giả gửi bài từ Canada. Sự đa dạng về hình thức, nội dung, bố cục tác phẩm, sự đồng đều về chất lượng thể hiện tâm huyết và sự đầu tư của tác giả, qua đó thấy được tình cảm của các tác giả với đất nước Canada cũng như quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Đối với nội dung sáng tác biểu trưng kỷ niệm 45 năm, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm tác giả Hồ Tú Anh và Trần Ngọc Vượng (Đà Nẵng); 3 giải Khuyến khích cho nhóm tác giả Hồ Tú Anh và Trần Ngọc Vượng (Đà Nẵng), tác giả Kiều Văn Chính (Hà Nội), tác giả Phạm Tam (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ở nội dung sáng tác biểu trưng của Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác giả Lê Quý Hải (Hà Nội); giải Nhì cho tác giả Trần Giang Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và 3 giải Khuyến khích cho các tác giả Trần Giang Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), tác giả Kiều Văn Chính (Hà Nội), tác giả Nguyễn Trung Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada được thành lập ngày 15/5/1999, là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Canada. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Canada và ngược lại, giới thiệu về đất nước Canada đến người dân Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, trở thành “cầu nối thân thiện” trong quan hệ hợp tác nhân dân với Canada.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.