Trao Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2018: Báo Tin tức 'gặt hái' 4 giải ở các thể loại
Chiều 17/5/2019, Lễ trao Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2018 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
Ban tổ chức đã trao giải cho các thể loại: Ảnh báo chí gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 3 giải khuyến khích; Thể loại Truyền hình: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích; Thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích; Thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 1 giải khuyến khích; Thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận, tư liệu gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích; Thể loại báo điện tử gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 3 giải khuyến khích; Thể loại thông tin đối ngoại gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 4 giải khuyến khích...
Báo Tin tức đã giành giải A ở thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận, tư liệu với chùm tác phẩm: "Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng" của nhóm tác giả: Ninh Hồng Nga, Lê Vũ Hội, Trần Ngọc Tú, Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Thế Hùng.
Ở thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, chùm tác phẩm "40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ: Những ký ức không thể nguôi quên" của nhóm tác giả Dương Anh Tùng-Nguyễn Viết Tôn (Ban biên tập Tin trong nước - Báo Tin tức) đã giành giải B.
Ở thể loại báo điện tử, chùm tác phẩm "Hiệu quả rõ rệt từ việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy công quyền" của nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Hiếu, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Hữu Vinh, Dương Nam Hoàng của báo Tin tức đã giành giải C. Cũng ở thể loại này, báo Tin tức đã giành giải khuyến khích với tác phẩm "Mẹ Thiện Nhân và những hành trình thiện-nhân" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phương Liên, Lê Nguyên Phú,Trần Thắng.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi công bố các tác phẩm đoạt giải A.
Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Nhà báo Nguyễn Thế Hùng- báo Tin tức (thứ 2 từ trái sang), đại diện nhóm tác giả của chùm bài viết "Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng"nhận giải A thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận, tư liệu.
Các tác giả đoạt giải B.
Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Nhà báo Vũ Xuân Cường- báo Tin tức (thứ 3 từ trái sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải C ở thể loại báo điện tử với chùm tác phẩm "Hiệu quả rõ rệt từ việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy công quyền".
Đại diện Ban Tổ chức trao giải phụ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Ông Lê Trí Dũng, Trưởng ban Biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.
Nhà báo Lê Nguyên Phú - Báo Tin tức (thứ 4 từ trái sang) thay mặt nhóm tác giả nhận giải khuyến khích ở thể loại báo điện tử với tác phẩm "Mẹ Thiện Nhân và những hành trình thiện-nhân".
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Multimedia và Đồ họa cho các cá nhân.
Quang cảnh Lễ trao giải.
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chụp ảnh cùng nhóm tác giả của báo Tin tức đạt Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2018.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Ban lãnh đạo TTXVN chụp ảnh chung với các tác giả đạt giải của báo Tin tức.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.