Trao Giải Báo chí 'Hải Dương khát vọng, phát triển'

Ngày 27/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức buổi gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" năm 2024 nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, đồng thời phát động Giải Báo chí chuyên đề năm 2025.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trao giải cho tác giả đạt giải A. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, dự và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. 

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tích các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh đạt được; mong muốn các nhà báo, phóng viên phát huy vai trò báo chí cách mạng Việt Nam, luôn đồng hành, kịp thời phản ánh khách quan, trung thực, có tính thời sự cao, thể hiện rõ vai trò là kênh thông tin, diễn đàn tin cậy của nhân dân Hải Dương cũng như của cả nước.

Ông Trần Đức Thắng đánh giá, Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" năm 2024 đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của đông đảo các nhà báo, quy tụ được nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng. Qua đó, lan tỏa hình ảnh khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu trao giải B cho tác giả đạt giải.

Theo Ban Tổ chức Giải, 174 tác phẩm (trong đó có 43 tác phẩm dài kỳ) trong số 370 bài dự thi của 131 tác giả thuộc 29 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương lọt vào vòng chung khảo; trong đó có 25 tác phẩm báo in, 57 tác phẩm báo hình, 89 tác phẩm báo điện tử và 3 tác phẩm báo nói. Các tác phẩm báo chí đã tập trung vào những vấn đề trọng điểm, những nhiệm vụ lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang triển khai trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất con người Hải Dương, công tác thu hút đầu tư, từng bước thực hiện thực hóa " khát vọng, phát triển" của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho tác giả đạt giải.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 27 tác phẩm báo chí; trong đó có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.