Trao đổi thông tin về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021 - 2026 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và kết quả một số nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian gần đây.

Theo đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Do đó, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài rất cần sự quan tâm, tăng cường phối hợp của các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhất là giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là việc hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận nói chung và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Hai bên tăng cường trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp triển khai các đề án liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của hai cơ quan đã tập trung thảo luận, đóng góp, trao đổi, làm rõ hơn các nội dung cần thúc đẩy phối hợp trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất, lãnh đạo hai bên thống nhất đề ra một số phương hướng, trọng tâm phối hợp trong thời gian tới, trong đó, có việc tổ chức Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 (dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24/8/2024); đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tăng cường công tác đại đoàn kết và thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước; tăng cường sự hiện diện của kiều bào trong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở trong nước; trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các đoàn công tác…

Lãnh đạo hai bên cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp giữa hai cơ quan nhằm phát huy kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào.

Tiêu - Diệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.