Trao đổi lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ôgata Yasuô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Trưởng Ban Quốc tế, Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Đảng Cộng sản Nhật Bản, thăm Việt Nam và tiến hành trao đổi lý luận lần thứ tư với Đảng ta.

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, từ ngày 27/10/2011, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ôgata Yasuô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Trưởng Ban Quốc tế, Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Đảng Cộng sản Nhật Bản, dẫn đầu thăm Việt Nam và tiến hành trao đổi lý luận lần thứ tư với Đảng ta.

Trao đổi lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản ảnh 1

Trong hai ngày 29 và 30/10/2011, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành trao đổi lý luận lần thứ IV với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề “Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI” (ảnh).

Trong cuộc trao đổi lý luận, hai Đoàn đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích thực trạng và những xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội hiện nay; đặc điểm của sự vận động và biến đổi của thế giới đương đại đang tác động đến các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản; những cơ hội và thách thức đặt ra đối với các Đảng Cộng sản, phong trào cánh tả và công nhân trong tình hình mới. Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu phân tích những kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, những khó khăn và thách thức cần vượt lên trên con đường phát triển của mỗi Đảng.

Các đại biểu nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới đương đại đang vận động với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học-công nghệ và toàn cầu hóa, tác động đến các mối quan hệ quốc tế đa chiều, xen kẽ và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản khẳng định yêu cầu có tính nguyên tắc là phải kiên định, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, vận dụng sáng tạo học thuyết đó vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước; đồng thời, cần không ngừng đổi mới và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của mỗi Đảng, tăng cường tình đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Ôgata Yasuô đánh giá cao kết quả của cuộc trao đổi lý luận lần này, nhấn mạnh trao đổi lý luận giữa hai Đảng là rất cần thiết và bổ ích đối với công tác lý luận và hoạt động thực tiễn của mỗi Đảng; công tác lý luận có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định đường lối, phương hướng hoạt động và sự phát triển của mỗi Đảng trong giai đoạn mới. Vì vậy, trao đổi lý luận là một nội dung hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa hai Đảng, cần tiếp tục duy trì, không ngừng đổi mới cả về nội dung, phương thức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.