Trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức khai mạc khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Là hoạt động hợp tác góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và New Zealand, khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tâm lý cho quân nhân trước khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ hoạt động, các giảng viên và học viên sẽ thảo luận những bài học kinh nghiệm liên quan đến hỗ trợ tâm lý quân nhân thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ.  

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, khóa tập huấn diễn ra từ ngày 19 - 30/5; đồng thời khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với chủ trương mở rộng quy mô, hình thức và địa bàn tham gia, khóa tập huấn lần này là sự hỗ trợ thiết thực, được hai bên kỳ vọng sẽ mang lại bài học quý báu. Hoạt động cũng góp phần định hướng cho công tác xây dựng, triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý trong toàn bộ quy trình huấn luyện, chuẩn bị, thực hiện và tái hòa nhập của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. 

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford chia sẻ, bên cạnh việc tập trung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và các lĩnh vực chuyên môn, dự án lần này mở rộng hợp tác của hai bên sang một lĩnh vực mới đó là hỗ trợ các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ hoạt động trao đổi kinh nghiệm lần này, các chuyên gia tâm lý của lực lượng Quốc phòng New Zealand cùng cán bộ, sĩ quan Việt Nam từng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân và đơn vị sẽ trao đổi và chia sẻ nhiều nội dung. Trong đó có việc: Chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho bản thân và gia đình trước khi triển khai tại phái bộ gìn giữ hòa bình; chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý trong các khu vực tranh chấp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như nghiên cứu chuyển giao nội dung từ Chương trình Hỗ trợ tâm lý cho lực lượng quân sự của New Zealand để áp dụng phù hợp cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam...

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.