Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn Việt Nam - Campuchia

Từ ngày 22 – 26/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia (NACC) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn trong tình hình mới.
Chú thích ảnh
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. 

Đây là hoạt động thường niên giữa tổ chức Công đoàn hai nước nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa Việt Nam - Campuchia; đồng thời sẻ chia kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt chức năng tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trước hội nghị, cán bộ Công đoàn Việt Nam và Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia đã dành nhiều tình cảm chân thành, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà chính trị sâu sắc, trí tuệ; nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Campuchia là quan hệ đặc biệt, trong đó quan hệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia cũng hết sức đặc biệt. Tổ chức Công đoàn hai nước có những nét đặt trưng riêng nên rất cần sự trao đổi, hợp tác, học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ hai bên.

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ Công đoàn hai bên sẽ trao đổi xoay quanh các chuyên đề về: Quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia bền vững lâu dài, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng động lực làm việc của cán bộ Công đoàn; chia sẻ kinh nghiệm công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; tham quan thực tế và làm việc tại Liên đoàn Lao động Quận 3, Công đoàn ngành Y tế Thành phố về những kết quả hoạt động công đoàn, các hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả cho người lao động; thăm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Bình Đông -  địa điểm hoạt động của Công hội bí mật Sài Gòn - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, do đồng chí Tôn Đức Thắng thành lập vào năm 1920...

Tại hội nghị, ông Houth Soung, Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia cũng đánh giá cao các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác công đoàn thường niên giữa hai nước; đồng thời tin tưởng, các nội dung trao đổi tại hội nghị lần này sẽ góp phần nâng cao năng lực của cán bộ Công đoàn; thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thông tin về hoạt động Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia trong thời gian gần đây, ông Houth Soung cũng mong tổ chức Công đoàn Việt Nam và Campuchia phát huy hơn nữa, tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác hữu nghị, thân ái và đoàn kết. Ông Houth Soung khẳng định, các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đã và đang góp phần củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia nói chung và giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với tổ chức Công đoàn Campuchia nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.