Trao danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" cho các cá nhân ngành kim hoàn

Đây là lần đầu tiên những người thợ hoạt động trong ngành kim hoàn được trao danh hiệu vinh dự Nhà nước.
Tối 11/1, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân Ưu tú" cho các cá nhân ngành kim hoàn đã có nhiều cống hiến trong giữ gìn và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống. 

Theo đó, các cá nhân được vinh dự nhận danh hiệu là ông Nguyễn Quang Kiệt (quận 3); ông Bùi Kim Sơn (quận 6); ông Hồ Thanh Tuấn (quận 7); ông Bùi Vinh Bình (quận 10); ông Trần Hải (quận 6); ông Hà Anh Tuần (quận Tân Bình)... Để nhận được danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân Ưu tú", các cá nhân này đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành kim hoàn TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, các cá nhân này đạt được những thành tích tiêu biểu như đào tạo được hơn 100 thợ kim hoàn làm nghề đang hoạt động trong lĩnh vực này; có ít nhất 5 tác phẩm, sản phẩm đạt Huy chương Vàng tại các hội chợ, triển lãm...

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh kỳ vọng trong thời gian tới, các nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển ngành kim hoàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Về phía Sở Công Thương sẽ luôn cam kết hỗ trợ Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Trong năm 2016, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý thành phố đã đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực, trong đó công tác khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề được chú trọng mở rộng không ngừng. Đơn cử, Hội đã chủ động giới thiệu, hướng dẫn công nghệ mới, hiện đại trong và ngoài nước để doanh nghiệp và người làm nghề tìm hiểu, có kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị máy móc, kỹ thuật. Qua đó, từ bước giúp các đơn vị hoạt động trong ngành tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý TP Hồ Chí Minh, cho biết: Trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề như Tổ chức thi bàn tay vàng ngành kim hoàn 2017; Giới thiệu công nghệ mới và cập nhật xu hướng phát triển ngành. Bên cạnh đó, dự kiến Hội sẽ tuyển mới đào tạo 400 lượt học viên, giới thiệu việc làm cho 100% học viên được đào tạo...

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.