Trao danh hiệu Công dân danh dự của thành phố Huế cho ông Kwang Han (Hàn Quốc)

Chiều 27/4, Chủ tịch UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) Nguyễn Văn Thành đã trao danh hiệu Công dân danh dự cho ông Kwang Han (Hàn Quốc). Đây là danh hiệu cao quý của thành phố dành cho các công dân nước ngoài có những đóng góp to lớn và tình cảm đặc biệt với thành phố Huế.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành trao danh hiệu Công dân danh dự cho ông Kwang Han. Ảnh: baothuathienhue.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Thành đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp tích cực, hiệu quả và có nhiều ý nghĩa của ông Kwang Han đối với thành phố Huế trong thời gian qua và bày tỏ niềm hy vọng rằng với tư cách là công dân danh dự của thành phố Huế, ông Kwang Han tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thành phố trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Tâm sự về cảm nhận của mình sau khi trở thành công dân danh dự của thành phố Huế, ông Kwang Han cho biết, ông thấy vinh dự, tự hào và hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có nhiều người Hàn Quốc biết rõ hơn Việt Nam và Huế.

Ông Kwang Han cho rằng hiện tại có hai vấn đề mà ông đang quan tâm và nỗ lực để thực hiện cho thành phố Huế, đó là xúc tiến để có tuyến bay trực tiếp từ thành phố Namyangju (nơi ông đang là Thị trưởng) đến Huế và đưa di sản Huế, Việt Nam đến được nhiều hơn với người dân Hàn Quốc và các nước trên thế giới.

Trước đó, tháng 10/2018, ông Kwang Han đã có nhiều nỗ lực để đưa quan hệ giữa hai thành phố Huế và Namyangju phát triển sâu rộng, nhất là việc ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, lịch sử và các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm.

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.