Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang tặng xã Ninh Hiệp, Hà Nội

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội); cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng nhà làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND xã, có tổng giá trị 13 tỷ đồng chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Hiệp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn đã ôn lại những truyền thống hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương trong các cuộc đấu tranh, tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Ninh Hiệp sớm giác ngộ cách mạng, bám đất, bám làng, vừa sản xuất vừa chiến đấu và xây dựng cơ sở cách mạng, tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, góp gạo nuôi quân, che giấu cán bộ, canh gác cho cán bộ hội họp, nối kết đường dây liên lạc bí mật từ thôn Du Lâm về Ninh Hiệp, rồi tỏa đến Trung Mầu, chùa Phật Tích... Chùa Nành (Ninh Hiệp) là địa chỉ đỏ, an toàn khu, nơi đi về, làm việc của Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ trong kháng chiến chống thực dân Pháp thời kỳ 1940-1942. Nhiều đồng chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo đã được nhân dân địa phương nuôi, giấu để chỉ đạo phong trào cách mạng trước năm 1945. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Ninh Hiệp là một trong những địa phương có nhiều hoạt động, làm cho bộ máy chính quyền địch ở địa phương gần như bị tê liệt.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp cho xã Ninh Hiệp.

Ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Sau đó, ngày 15/8/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định phát động nhân dân vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Trước khí thế trào dâng thác đổ của cách mạng, bọn lý trưởng các xã Ninh Hiệp, Hiệp Phù, Ninh Giang phải đem sổ sách, triện đồng đến nộp cho cán bộ Việt Minh. Ngày 21/8/1945, Ủy ban nhân dân lâm thời xã Ninh Hiệp được thành lập. Tổng kết các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Ninh Hiệp có 739 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; có 6 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 149 liệt sỹ, cùng nhiều người có công với nước.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu gắn biển công trình trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Hiệp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hiệp trong những năm qua đã không ngừng phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Đặc biệt, thế mạnh có nghề truyền thống, kinh doanh, chế biến thuốc Nam, thuốc Bắc; nghề kinh doanh vải và hàng may mặc đã giúp cho Ninh Hiệp có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất huyện Gia Lâm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 13-14%; bình quân thu nhập đầu người đạt 60 triệu đồng/năm. Xã Ninh Hiệp đã được thành phố Hà Nội công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới, hạ tầng xã hội của địa phương được đầu tư khang trang, theo kiểu “phố trong làng”, giúp đời sống của nhân dân ngày càng tiện lợi, ấm no, hạnh phúc.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.