Trao cơ hội thoát nghèo cho người dân vùng cao biên giới ​

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cao Bằng đã triển khai, nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc với tổng kinh phí dự án gần 380 triệu đồng. Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, từng bước trao cơ hội thoát nghèo cho người dân nơi đây.
Chú thích ảnh
Gia đình chị Ngô Thị Mị, xóm Lũng Vầy, xã Cô Ba (Bảo Lạc, Cao Bằng) được hưởng lợi từ mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế cho hộ nghèo. 

Cô Ba là xã vùng cao, biên giới của huyện Bảo Lạc. Xã có 701 hộ, trên 3.400 nhân khẩu, nằm trên địa hình đồi núi cao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45,5%, dân cư không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế  đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh  Cao Bằng lựa chọn xã Cô Ba để triển khai, nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo.

Cụ thể, tháng 10/2019, 23 hộ nghèo và cận nghèo tại xóm các Nà Tao, Lũng Vầy, xã Cô Ba được nhận hỗ trợ tiền mua bò. Trong đó, 18 hộ gia đình nghèo được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, 5 hộ cận nghèo được hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí dự án là 375 triệu đồng. Bò được hỗ trợ là tư liệu sản xuất để hộ nghèo phát triển kinh tế, có điều kiện để tăng gia sản xuất, tạo thêm động lực để từng bước thoát nghèo. 

Gia đình chị Ngô Thị Mị, xóm Lũng Vầy, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc là hộ nghèo được hưởng lợi từ mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản. Chị Mị cho biết, tháng 9/2019, chị được dự án mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản hỗ trợ 15 triệu đồng để mua bò. Chị hiểu được đây là tài sản lớn nên đã chăm sóc bò rất tốt, ngoài chăn thả, gia đình còn trồng cỏ voi, nấu cám cho bò ăn. Sau 7 tháng chăn nuôi, con bò của gia đình chị có sức khỏe tốt, chuẩn bị sinh bê. 

Gia đình ông Thào A Vàng, xóm Lũng Vầy, xã Cô Ba thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2019, gia đình ông cũng được hỗ trợ tiền mua một con bò cái sinh sản. Nhờ cần cù chăm sóc bò, xây chuồng trại và trồng cỏ để nuôi, hiện con bò của ông Thào A Vàng đang phát triển tốt, khỏe mạnh và mang thai. Ông mong chờ con bê được sinh ra, để có thể hỗ trợ giúp cho các hộ gia đình nghèo khác.

Ông Thào A Vàng cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ tiền mua bò để gia đình nuôi. Gia đình sẽ chăm sóc con bò thật tốt, thật khỏe, sinh sản ra con bê để giao cho các hộ gia đình khác, giúp các gia đình cùng nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Gia đình ông Thào A Vàng, xóm Lũng Vầy, xã Cô Ba (Bảo Lạc, Cao Bằng) được hưởng lợi từ mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế cho hộ nghèo. 

Anh Lục Văn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết: Sau khi Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng lựa chọn xã Cô Ba để triển khai, nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cô Ba phối hợp với các tổ chức thành viên xuống xóm tổ chức tuyên truyền, phổ biến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Tại các xóm đã tiến hành họp dân, thông qua các văn bản của mô hình và tuyên truyền rõ cho bà con hiểu về mô hình chỉ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, sau ba năm sẽ thu hồi vốn 50% đối với hộ nghèo, đối với hộ cận nghèo sẽ thu hồi 70%. Các xóm bầu chọn ra những hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn tham gia mô hình. Trong quá trình thực hiện mô hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập ban thực thi dự án, để đi xuống khu dân cư kiểm tra việc triển khai mô hình, nhắc nhở và hướng dẫn cách chăm sóc bò. 

Sau hơn 7 tháng triển khai, đến nay, trong tổng số 23 con bò giống đã có 1 con bò sinh sản 1 con bê khỏe mạnh, 10 con bò giống dự kiến sẽ sinh sản vào khoảng tháng 6 - 8/2020. Các hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình đều có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc bò phát triển tốt, công tác phòng chống dịch bệnh cho bò được các hộ gia đình tiến hành kiểm tra, tiêm phòng theo định kỳ; chuồng trại được che chắn cẩn thận đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Bà Lương Thị Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Bên cạnh việc tuyên truyền tới người dân về xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,  Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường động viên, giúp đỡ đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Dự án phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là hoạt động cụ thể, thiết thực giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương vượt qua khó khăn để sản xuất, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần đưa xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc hoàn thành các chương trình mục tiêu đã đề ra...

Bài và ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.