Trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' và Quyết định thăng quân hàm đối với CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc

Chiều 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng "Tổ quốc ghi công", Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với ba Cảnh sát Giao thông hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 30/7.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho các liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Lâm Đồng dự Lễ.
 
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã tới từng gia đình của ba chiến sỹ đã hy sinh, chủ trì và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân của ba Liệt sỹ; trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với ba Cảnh sát Giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại đèo Bảo Lộc. Thứ trưởng Bộ Công an đã thăm hỏi, động viên thân nhân của các Liệt sỹ sớm vượt qua nỗi đau to lớn, mất mát không gì bù đắp được. Sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định công nhận liệt sỹ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với ba cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường (quê Hải Dương), Thiếu tá Lê Quang Thành (quê Quảng Trị), Đại úy Lê Ánh Sáng (quê Hà Tĩnh). Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy kể từ ngày 30/7.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ đối với liệt sĩ Trung tá Nguyễn Khắc Thường, chiều 1/8/2023. Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đã thông tin, chiều 30/7, một vụ sạt lở đất đá xảy ra trên đèo Bảo Lộc đã vùi lấp Trạm Cảnh sát Giao thông cùng ba Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ và một người dân. Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác định được 4 nạn nhân tử vong gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Quang Thành, Thượng úy Lê Ánh Sáng, anh Phạm Ngọc Anh (là người dân đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc).

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng một số sở, ngành, cơ quan, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các Cảnh sát Giao thông gặp nạn.

Chiều 1/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban Cứu trợ quyết định trích nguồn từ Quỹ Cứu trợ tỉnh tổng số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ gia đình của ba Cảnh sát Giao thông và một người dân gặp nạn trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.