Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thống đốc Niigata, Nhật Bản

Ngày 20/12, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thống đốc tỉnh Niigata, ông Hanazumi Hideyo, vì đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thống đốc tỉnh Niigata, ông Hanazumi Hideyo. Ảnh: Xuân Giao/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận những nỗ lực xuất sắc của Thống đốc Hanazumi Hideyo trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Niigata và các địa phương của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2023 Việt Nam và Nhật Bản đã kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên mức độ cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đại sứ cho biết trong suốt 50 năm qua, quan hệ song phương đã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư. Đại sứ khẳng định giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, là một điểm sáng trong quan hệ của hai nước.

Tuyên bố chung của hai nước đã xác định hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đặc biệt là hợp tác các địa phương tiếp tục là trụ cột trong quan hệ của hai nước trong 50 năm tiếp theo. Đại sứ cho biết hiện nay quan hệ hợp tác các địa phương của hai nước hết sức sâu rộng, đã có trên 100 cặp quan hệ được thiết lập.

Quan hệ giữa tỉnh Niigata với các địa phương của Việt Nam, gồm Vĩnh Long, Thanh Hóa và Cần Thơ, đã trở thành một điển hình trong mối quan hệ hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ bày tỏ mong muốn Thống đốc tỉnh Niigata, ông Hanazumi Hideyo, tiếp tục quan tâm, đưa quan hệ này trở nên thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thống đốc tỉnh Niigata bày tỏ sự vinh dự và vui mừng khi được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thống đốc Hanazumi Hideyo cho biết từ năm 2018, thời điểm nhậm chức Thống đốc, Việt Nam là nước mà ông đến thăm nhiều nhất từ trước đến nay với tổng cộng 4 lần.

Thống đốc cho biết Niigata có khoảng 4.500 người Việt Nam đang làm việc, trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thống đốc bày tỏ mong muốn tiếp nhận thêm thực tập sinh Việt Nam và sẽ nỗ lực giúp các lao động Việt Nam trưởng thành nhanh chóng để tiếp tục đóng góp cho quê hương khi trở về đất nước. Thống đốc tỉnh Niigata bày tỏ mong muốn tỉnh Niigata được tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, nguồn nhân lực, du lịch và nông nghiệp.

Thống đốc Niigata khẳng định phần thưởng cao quý từ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là sự động viên, là động lực để ông tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác với các địa phương Việt Nam, thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Niigata với các địa phương Việt Nam nói riêng.

Nguyễn Tuyến – Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.