Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản tặng ông Vũ Tiến Lộc

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), tối 23/12, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Tiến Lộc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ cảm ơn những đóng góp to lớn của ông Vũ Tiến Lộc đối với sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, Đại sứ Yamada Takio cho biết, ông Vũ Tiến Lộc là một lãnh đạo có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kinh tế với kinh nghiệm từ những năm tháng công tác tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ông tham gia xây dựng các chính sách kinh tế của Chính phủ và sau đó ông chuyển sang công tác tại VCCI từ năm 1993. Ông đã giữ cương vị Chủ tịch VCCI trong 4 nhiệm kỳ kéo dài 18 năm; trở thành đại biểu Quốc hội năm 2002.

Trong suốt thời gian đó, ông luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản, như: tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác song phương, trong hợp tác của ASEAN, cũng như hội thảo tăng năng suất. Ông cũng thường xuyên dẫn đầu đoàn doanh nghiệp của Việt Nam sang thăm Nhật Bản; triển khai nhiều hoạt động hợp tác liên kết với các địa phương như với tỉnh Fukuoka, Osaka… để tổ chức các hội thảo dành cho các doanh nghiệp, các buổi kết nối doanh nghiệp của địa phương hai nước.

Đại sứ Yamada Takio hy vọng, ông Vũ Tiến Lộc sẽ không ngừng đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, ông Vũ Tiến Lộc bày tỏ vinh dự, chân thành cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã ghi nhận đóng góp của ông trong quá trình vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ, mô hình nhà nước kiến tạo và chính sách công nghiệp hiện đại của Nhật Bản là những ý tưởng tạo cảm hứng cho ông đưa ra những sáng kiến, kiến nghị giúp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Trong quá trình làm việc, ông luôn quan tâm tới việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Ông Vũ Tiến Lộc khẳng định, trong bối cảnh khó lường hiện nay, quan hệ hợp tác hữu nghị trong gần 50 năm qua giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đóng vai trò quan trọng. Cá nhân ông cam kết, với vai trò là Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, ông sẵn sàng thúc đẩy sự gắn kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, hỗ trợ tối đa cho hợp tác, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước vì một tương lai ngày càng tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Hằng Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.