Trao ấn phẩm Hội Báo Xuân Canh Tý tặng một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Trong hai ngày 4 và 5/2, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh đã đến thăm, trao tặng toàn bộ ấn phẩm của cơ quan báo chí của Hải Phòng và các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Phòng (Báo Quân Khu 3, Báo Hải quân Việt Nam, báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam...), giới thiệu tại Hội Báo Xuân Canh Tý cho một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đóng trên địa bàn huyện Cát Hải, đảo Long Châu, Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Đại diện Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng trao các ấn phẩm báo chí cho các chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà. Ảnh: TTXVN

Đón nhận những ấn phẩm báo chí từ Hội Nhà báo Hải Phòng, đại diện Đồn Biên phòng Cát Hải, Đồn Biên phòng Cát Bà, Trạm Biên phòng đảo Long Châu, Trạm Hải đăng (Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc) đều bày tỏ sự xúc động khi được Hội Nhà báo thành phố quan tâm, dành tình cảm cho lực lượng Biên Phòng đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng 3-3. Đồng thời mong rằng, trong mọi hoạt động chiến đấu và công tác, những người lính Bộ đội Biên phòng luôn có các cơ quan báo chí bên cạnh, luôn là bạn đồng hành, đồng cam cộng khổ với cán bộ, chiến sỹ đơn vị...

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú chia sẻ, hướng về biển đảo là một trong những hoạt động của Hội trong năm 2020. Các ấn phẩm báo chí trao tặng đều có chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày, tập trung phản ánh toàn diện, đa chiều về các mặt của đời sống, kinh tế- xã hội, chủ trương quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong định hướng xây dựng phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân... Chuyến thăm và tặng quà cho một số đơn vị dịp đầu Xuân Canh Tý này là cơ hội để các hội viên Hội Nhà báo thành phố gặp gỡ, giao lưu, sẻ chia, cảm thông với những vất vả, gian lao, những hy sinh thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm vững tay súng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tú, đặc biệt chuyến đi này, các nhà báo, nhiếp ảnh gia còn được chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường của những người gác đèn biển ở Trạm Hải đăng trên đảo Long Châu. Dù nắng, mưa hay bão tố, họ luôn có mặt để canh đèn luôn sáng để soi đường cho tàu, thuyền hoạt động an toàn ngoài khơi xa.

Chú thích ảnh
 Trưởng Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Phòng trao các ấn phẩm báo chí cho các chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà. Ảnh: TTXVN

Quần đảo Long Châu là một quần đảo cấu tạo từ đá vôi gồm khoảng trên 30 đảo, đá, bãi ngầm nằm cách Cát Bà 15 km về phía Đông Nam và cách bờ biển Hải Phòng 50 km. Đảo lớn nhất là đảo Long Châu với diện tích khoảng 1 km² và trên đảo nhỏ này có một hải đăng bằng đá do thực dân Pháp xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 1894. Đây là một trong ba hải đăng cổ nhất Việt Nam bên cạnh hải đăng Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) và hải đăng Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Đảo Long Châu hiện vẫn là hòn đảo ba không: không người dân sinh sống, không điện, không nước. Tại đây chỉ có hai lực lượng, đó là cán bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc làm nhiệm vụ gác đèn và cán bộ chiến sĩ Trạm Biên phòng đảo Long Châu (thuộc Đồn Biên phòng Cát Bà).

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.