Trao 300 suất quà Tết của Chủ tịch Quốc hội tặng đồng bào tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao 300 suất quà Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024 tặng nhân dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Trao tượng trưng 300 suất quà Tết của Chủ tịch Quốc hội cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk.

Những suất quà Tết là nghĩa tình của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dành cho người dân Đắk Lắk khi Tết đến, Xuân về, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk ấm no, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết của Văn phòng Quốc hội cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã quan tâm, hỗ trợ nhân dân các dân tộc của nhân dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời cho biết, Đắk Lắk đã dành gần 80 tỷ đồng để hỗ trợ quà Tết cho đồng bào các dân tộc, chăm lo chu đáo để nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh; công nhân, người lao động bị mất việc làm... theo tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc.

Ông nêu rõ: Việc thăm hỏi, tặng quà được các đơn vị chức năng thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết, không để ai không có Tết.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.