Trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận 2 tỷ đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch.
Chú thích ảnh
Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận 2 tỷ đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Quân đội những khó khăn, vất vả, không ngại đối mặt với hiểm nguy, ngày đêm cùng các lực lượng có mặt trên mọi miền Tổ quốc; đặc biệt ở nơi biên giới, những vùng tâm dịch diễn biến hết sức phức tạp đều có sự xuất hiện của cán bộ, chiến sĩ Quân đội.
 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, nhân dân, công nhân lao động luôn thể hiện tình cảm tri ân và kỳ vọng ở cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng toàn Đảng, toàn dân sớm đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tướng Vũ Hải Sản khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay Quân đội đã triển khai 175 điểm cách ly y tế tại các doanh trại Quân đội, tiếp nhận, vận chuyển, cách ly hơn 223.800 trường hợp; phối hợp với các địa phương, tổ chức các Đội cơ động khử trùng, khoanh vùng, dập dịch ở các điểm nóng tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương... triển khai hai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm cùng với các phòng xét nghiệm tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, khắc phục khó khăn, triển khai hơn 1.900 tổ, chốt trên tuyến biên giới với quân số thường xuyên gần 8.000 cán bộ chiến sỹ, kết hợp với các lực lượng khác, làm tốt công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng quân đội đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thể hiện rõ vai trò của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.
 
Tình cảm và sự quan tâm của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Quân đội vượt qua mọi khó khăn, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch; Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.