Trao 17 giải thưởng An sinh Xã hội ASEAN

Sáng 19/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35, Tiến sĩ Suradej Waleeittikul – Tổng Thư ký Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Thái Lan – Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) đã trao 17 giải thưởng cho 17 tổ chức trong 8 hạng mục.

Giải thưởng ASSA được khởi xướng vào năm 2015 nhằm chia sẻ những thành công của các tổ chức thành viên trong Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN, mỗi tổ chức có thể đăng ký một hoạt động thực tiễn hiệu quả nhất và được trao giải theo mỗi hạng mục.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Suradej Waleeittikul, Tổng Thư ký Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Thái Lan, Chủ tịch ASSA trao giải hạng mục "Công nghệ thông tin" cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Ảnh: TTXVN

8 hạng mục được trao giải năm nay gồm: Đổi mới, Cải cách, Dịch vụ khách hàng, Truyền thông chiến lược, Công nghệ thông tin, Bao phủ bảo hiểm y tế, Giám sát tài chính, Quản trị hiệu quả.

Cụ thể, hạng mục Đổi mới với tiêu chí sáng tạo công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới mang tới những sự tiến bộ về dịch vụ hoặc sản phẩm gồm có 3 giải thưởng được trao cho các tổ chức: Tổ chức an sinh xã hội Maylaysia: giải thưởng cho Hệ thống quản lý điện tử về Phục hồi chức năng (e-Pulih); SSS Philippines: giải thưởng cho các chiến lược mới trong việc đảm bảo tính tương thích và Quỹ phòng xa Trung ương Singapore: giải thưởng cho dịch vụ “Kế hoạch hưu trí trực tuyến” (CPRS).

Hạng mục Cải cách chỉ có một giải thưởng được trao cho Quỹ an sinh xã hội quốc gia dành cho lực lượng vũ trang Campuchia (NFV).
 

Hạng mục Dịch vụ khách hàng có 3 giải thưởng được trao cho các tổ chức: Quỹ an sinh xã hội Quốc gia Campuchia (NSSF) Giải thưởng cho chương trình Bảo hiểm y tế (HIS); Quỹ An sinh xã hội Quốc gia Lào: Giải thưởng cho mở rộng dịch vụ thông qua các ứng dụng ngân hàng, ATM và EDC và Cơ quan An sinh xã hội Thái Lan: Cung cấp dịch vụ tự phục vụ bằng ứng dụng điện tử trên nhiều nền tảng khác nhau, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng dễ dàng, nhanh chóng và chi phí thấp.

Hạng mục Truyền thông chiến lược có 2 giải thưởng được trao cho các tổ chức: Quỹ tín thác của người lao động Brunei và Ủy ban đền bù cho người lao động Philippines.

Hạng mục Công nghệ thông tin có 4 giải thưởng được trao cho các tổ chức: Tổ chức quản lý an sinh xã hội về việc làm Indonesia về tăng cường an sinh xã hội của Indonesia thông qua cải tiến ứng dụng trên nền tảng điện thoại; Quỹ phòng xa cho người lao động Malaysia: Cung cấp ứng dụng trên nền tảng điện thoại; Cơ quan Bảo hiểm y tế Philippines về chuyển đổi dữ liệu chăm sóc sức khoẻ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và hiệu suất về giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống giám định bảo hiểm y tế kết nối với hơn 12.000 cơ sở khám, chữa bệnh từ Trung ương tới địa phương trên toàn quốc nhằm chuẩn hoá đầu vào dữ liệu nhằm chia sẻ dữ liệu và trao đổi thông tin giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Hạng mục Bao phủ bảo hiểm y tế có một giải thưởng được trao cho Cơ quan đảm bảo y tế Quốc gia Thái Lan.

Hạng mục Giám sát tài chính có một giải thưởng được trao cho Hệ thống bảo hiểm Chính phủ Philippines.

Hạng mục Quản trị hiệu quả có 2 giải thưởng được trao cho các tổ chức: Quỹ an sinh xã hội quốc gia Cambodia (NSSFC) và Tổ chức quản lý an sinh xã hội Indonesia.

Hoàng Ánh - Kim Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.