Trao 1.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân trẻ Lý Sơn

Sáng 29/3, tại huyện đảo Lý Sơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức trao 1.000 lá cờ đỏ sao vàng và 100 áo Đoàn cho các ngư dân trẻ đang bám biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc

Sáng 29/3, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức trao 1.000 lá cờ đỏ sao vàng và 100 áo Đoàn cho các chủ tàu cá là ngư dân trẻ đang bám biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

Theo đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, màu cờ đỏ sẽ động viên khuyến khích ngư dân yên tâm bám biển để phát triển kinh tế cho gia đình, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc... Chị Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, đã trao tận tay những lá cờ Tổ quốc vô cũng ý nghĩa đến tay các ngư dân trẻ đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Thay mặt Trung ương Đoàn, chị Hà Thị Anh Thư cũng đã treo lá cờ Tổ quốc do Trung ương Đoàn trao tặng có ghi bài thơ nổi tiểng Nam quốc sơn hà của danh tướng Lý Thường Kiệt lên nóc tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân Bùi Văn Phải.

Trao 1.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân trẻ Lý Sơn ảnh 1

Anh Phải (đứng) đang dọn dẹp, sửa chữa chữa lại chiếc tàu bị bắn cháy cabin. (Ảnh chụp ngày 29/3)

Trước đó vào ngày 28/3, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho ngư dân Bùi Văn Phải và chủ tàu Phạm Quang Thạnh. Đoàn cũng đã trao số tiền 100 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân quyên góp hỗ trợ cho các ngư dân đi trên tàu này.

Lê Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.