Tranh luận sôi nổi tại nghị trường khi thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội

Trong ngày 26/5, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.
Tranh luận sôi nổi tại nghị trường khi thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong điều hành, quản lý kinh tế - xã hội; đồng thời đưa ý kiến, tranh luận sôi nổi về những vấn đề nóng, dư luận quan tâm.

Các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất với các nội dung và đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, các ngành, các cấp; tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. 

Trong phiên sáng, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội trên diễn đàn Quốc hội sáng 26/5 ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều về phiên tòa xét xử vụ án làm 9 người tử vong khi chạy thận nhân tạo, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng sự quan tâm của các đại biểu về vụ án là cần thiết và thể hiện trách nhiệm trước cử tri; tuy nhiên, việc kết luận có oan, sai với bác sĩ Hoàng Công Lương, thậm chí dẫn dắt dư luận nói có tội hoặc không có tội là rất cảm tính, thiếu cơ sở. 
Theo đại biểu, Tòa án đang trong quá trình tranh tụng, luận tội chứ chưa kết án, "những phát ngôn như vậy không mang lại sự thuận lợi và nhận thức đúng đắn trong xét xử nhân danh pháp luật, Nhà nước”. Sau ý kiến này, nhiều đại biểu đã bấm nút tranh luận với quan điểm của đại biểu Sinh. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp cho biết, còn nhiều đại biểu đăng ký phát biểu, tranh luận xung quanh nội dung trên, song do vụ án đang trong giai đoạn tố tụng "nên chờ phán quyết của tòa án". Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung vào những vấn đề: thực hiện phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước phát sinh 4 tháng cuối năm 2017; xử lý nghĩa vụ của ngân sách Nhà nước đối với Quỹ Bảo hiểm xã hội liên quan đến khoản đóng góp bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.
Tranh luận sôi nổi tại nghị trường khi thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Thị Dung phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại phiên chiều, Chính phủ trình Quốc hội cho phép phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản nợ nêu trên, trong đó: năm 2018 khoảng 6.000 tỷ đồng, năm 2019 khoảng 7.000 tỷ đồng và năm 2020 khoảng 9.090 tỷ đồng. Đồng thời, tính lãi đối với khoản nợ này từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Về vấn đề này, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với lộ trình phát hành trái phiếu như Chính phủ đề nghị. Đối với số lãi phát sinh, có thể phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với thực tế hoặc sẽ được cộng dồn vào năm 2020 để thanh toán. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến và tranh luận, đề nghị Chính phủ giải trình rõ tính hợp lý của việc tính lãi từ thời điểm 1/1/2016. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng cần tính lãi từ thời điểm năm 2006, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực thì mới thỏa đáng, vì đây là quyền lợi của người lao động. Thứ hai, ngày 28/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.
Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.