Tranh cãi về thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống Pháp

Quyết định của Chính phủ Pháp ấn định bầu cử Tổng thống năm 2027 vào ngày 18/4 (vòng một) và 2/5 (vòng hai) đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong giới chính trị và các nghiệp đoàn, dù nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận cánh tả.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tranh cãi tập trung vào việc vòng hai diễn ra ngay sau Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - dịp thường gắn với các cuộc tuần hành, biểu tình quy mô lớn của các nghiệp đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên dưới nền Cộng hòa thứ Năm, một vòng bầu cử tổng thống diễn ra sát ngày lễ mang ý nghĩa biểu tượng này.

Một số chính trị gia cánh hữu, trong đó có ông Bruno Retailleau, Chủ tịch đảng Những người Cộng hòa (LR), cho rằng việc lựa chọn thời điểm trên có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị, khi các cuộc biểu tình ngày 1/5 diễn ra ngay trước vòng bỏ phiếu quyết định. Họ cũng cảnh báo nguy cơ các hình ảnh bạo lực đường phố bị khai thác trong chiến dịch tranh cử.

Ở chiều ngược lại, nhiều lãnh đạo cánh tả cho rằng ngày 1/5 vốn là dấu mốc truyền thống của phong trào lao động và việc ấn định lịch bầu cử chủ yếu xuất phát từ các quy định của Hiến pháp, không mang động cơ chính trị.

Theo Hiến pháp Pháp, bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong khoảng từ 20 đến 35 ngày trước khi nhiệm kỳ đương nhiệm kết thúc. Vì vậy, Chính phủ chỉ có ít phương án lựa chọn về thời điểm và sau khi tham vấn, các chính đảng đã quyết định tổ chức bầu cử vào các ngày 18/4 và 2/5.

Chính phủ khẳng định đây là quyết định mang tính kỹ thuật, không nhằm tạo lợi thế cho bất kỳ lực lượng chính trị nào, đồng thời cho rằng thời điểm này vẫn bảo đảm các ứng viên có đủ thời gian vận động tranh cử và có thể góp phần thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Trong khi đó, các nghiệp đoàn phản đối, cho rằng việc bố trí vòng hai ngay sau ngày 1/5 có nguy cơ làm lu mờ các hoạt động truyền thống của phong trào lao động trong thời điểm chính trị quan trọng.

Bất chấp những tranh cãi, chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sẽ giữ nguyên lịch trình bầu cử, coi đây là phương án phù hợp nhất với khuôn khổ hiến pháp và bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra trước khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào giữa tháng 5/2027.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.