Cựu Tổng tư lệnh Zaluzhny sẽ thách thức ông Zelensky trong bầu cử?

Cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny được cho là đã quyết định sẽ tham gia cuộc đua tới ghế Tổng thống Ukraine, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể vượt qua đương kim Tổng thống Zelensky ở vòng bầu cử quyết định.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trao phần thưởng cho ông Zaluzhny (phải) khi đó còn là Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang, vào ngày 27/7/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không sao chép, sử dụng bởi bên thứ ba)

Đài RT dẫn nguồn báo Ukrainskaya Pravda cho biết, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã thông báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Theo kết quả thăm dò được báo Ukrainskaya Pravda dẫn lại, ông Zaluzhny có thể đánh bại đương kim tổng thống Ukraine trong một cuộc bỏ phiếu vòng hai (chỉ có hai ứng viên).

Dẫn các nguồn tin, Ukrainskaya Pravda cho biết ông Zaluzhny, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, đã được triệu tập về Kiev vào tuần trước. Về mặt chính thức, chuyến đi nhằm trao đổi về tình hình chính trị tại Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer thông báo sẽ sớm từ chức. Tuy nhiên, theo tờ báo, lý do thực sự là những lo ngại của ông Zelensky về khả năng ông Zaluzhny tham gia tranh cử tổng thống.

Trong cuộc gặp riêng, ông Zelensky được cho là nhận định tình hình chiến sự hiện nay đã tạo ra một "cửa sổ cơ hội" để tổ chức bầu cử, song nhấn mạnh tiến trình này phải được thực hiện theo cách không gây chia rẽ đất nước.

Theo nguồn tin của Ukrainskaya Pravda, ông Zelensky đã hỏi cựu Tổng tư lệnh rằng: "Nếu bầu cử được tổ chức vào mùa Thu, ông có ra tranh cử không?". Ông Zaluzhny được cho là trả lời ngắn gọn: "Có".

Tờ báo cho biết ông Zelensky không đề nghị đối thủ tiềm tàng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, dù một số nguồn tin trong chính phủ nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng thảo luận gần như mọi vị trí, kể cả chức Thủ tướng. Về phần mình, ông Zaluzhny được cho là nói rằng ông chưa bao giờ theo đuổi sự nghiệp chính trị, nhưng cũng không thể phụ lòng tin của những người dân Ukraine đang kỳ vọng vào mình.

Sau đó, một số đồng minh thân cận của ông Zelensky tiếp tục tìm cách thuyết phục ông Zaluzhny thay đổi quyết định nhưng không thành công.

Ông Zaluzhny bị miễn nhiệm chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 2/2024 và sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Anh. Động thái này khi đó được nhiều người xem là nỗ lực của Tổng thống Zelensky nhằm đưa một đối thủ tiềm năng ra khỏi chính trường trong nước.

Theo kết quả một cuộc thăm dò kín được Ukrainskaya Pravda dẫn lại, ông Zelensky hiện dẫn đầu với 33% tỷ lệ ủng hộ, tiếp theo là ông Zaluzhny với 22% và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Kirill Budanov với 14%. Tuy nhiên, nếu bước vào vòng hai, ông Zaluzhny được dự báo có thể đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 37% so với 32%, đồng thời cũng sẽ vượt qua ông Budanov với tỷ lệ 34% so với 32%.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, song ông chưa tổ chức bầu cử mới với lý do Ukraine vẫn đang áp dụng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào đầu năm 2022. Nga sau đó tuyên bố ông Zelensky không còn tính chính danh về mặt pháp lý và cho rằng điều này là trở ngại đối với việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử. Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẵn sàng tiến hành bầu cử nếu các đối tác của Kiev bảo đảm các điều kiện an ninh cần thiết.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.