Tranh cãi tại Hàn Quốc xung quanh việc rút ngắn thời gian làm việc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một số chính trị gia và nhóm vận động hành lang ở Hàn Quốc đang tăng cường chỉ trích chính sách tuần làm việc 52 giờ của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Tập đoàn Samsung Electronics đang chậm lại.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại Ikseon-dong, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, các nhà lập pháp và đại diện của các hiệp hội người sử dụng lao động tuyên bố rằng tuần làm việc 52 giờ của Hàn Quốc, được rút ngắn từ chế độ làm việc từ 60 - 70 giờ một tuần, hạn chế khả năng nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty công nghệ tiên tiến. Họ đề xuất Hàn Quốc nên áp dụng các biện pháp như quy tắc miễn trừ lao động trí óc của Mỹ để thúc đẩy môi trường làm việc linh hoạt hơn.

Ngày 5/11, nghị sỹ Koh Dong Jin của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền cho biết, ông đã đệ trình một bản sửa đổi cho Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động một ngày trước đó. Bản sửa đổi này nhằm miễn trừ những người lao động tham gia vào các vai trò nghiên cứu và phát triển trong các ngành công nghiệp như bán dẫn, màn hình, công nghệ sinh học và pin thứ cấp khỏi tuần làm việc 52 giờ. Nghị sỹ Koh, đồng thời cũng là cựu Giám đốc điều hành của Samsung Electronics, ủng hộ thay đổi này để tăng cường tính linh hoạt cho nhân viên R&D.

Nghị sỹ Koh lưu ý, tuần làm việc hiện tại của Hàn Quốc - 40 giờ làm việc bình thường và 12 giờ làm thêm một tuần - cần phải linh hoạt hơn để cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành và cho phép phản ứng nhanh chóng với môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng.

Dự luật của nghị sỹ Koh được đưa ra sau thông báo về thu nhập quý III đáng thất vọng của bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics, với lợi nhuận hoạt động trong quý là 3.860 tỷ won (2,8 tỷ USD), thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Sự suy giảm lợi nhuận tại bộ phận chip đã thúc đẩy đảng cầm quyền chuẩn bị đạo luật đặc biệt tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn. Dự luật này dự kiến sẽ bao gồm các chương trình khuyến khích và nhiều hỗ trợ hành chính khác nhau cho các nhà sản xuất chip.

Đại diện PPP Park Soo Young, người đầu tiên đề xuất luật giảm thời gian làm việc trong tuần, đã nhấn mạnh rằng quy tắc này rất quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn, cũng như nâng cao năng suất của các công ty xuất khẩu trong nước.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.