Trang web chính phủ Hàn Quốc bị tin tặc

Hàn Quốc ngày 25/6 đã nâng mức cảnh báo an ninh mạng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 (trong thang cảnh báo gồm 5 mức) sau khi tin tặc tấn công và làm tê liệt một số trang web của chính phủ.

Hàn Quốc ngày 25/6 đã nâng mức cảnh báo an ninh mạng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 (trong thang cảnh báo gồm 5 mức) sau khi tin tặc tấn công và làm tê liệt một số trang web của chính phủ.

Trang web chính phủ Hàn Quốc bị tin tặc ảnh 1

Trung tâm Phản ứng tấn công mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại thủ đô Xơun ngày 25/6/2013.

Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết nhóm tin tặc chưa rõ danh tính đã làm tê liệt một số website của cơ quan chính phủ và truyền thông, trong đó có website của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) và Cơ quan Điều phối Chính sách Chính phủ.


Một số thông điệp để lại trên các website bị tấn công thông báo thủ phạm là nhóm tin tặc Anonymous. Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội Twitter, Anonymous đã bác bỏ mọi dính líu đến các vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc. Nhóm này cho biết đã tấn công một số website truyền thông của CHDCND Triều Tiên trong ngày 25/6, trong đó có website của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo "Rodong Sinmun". Sau vài giờ bị tê liệt trong buổi sáng, hai trang web của Triều Tiên đã hoạt động bình thường trở lại.


Các vụ tấn công mạng nói trên trên xảy ra đúng dịp kỷ niệm 63 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950). Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ việc. Hàn Quốc đã cho tăng cường an ninh mạng kể từ sau các vụ tấn công hôm 20/3 làm tê liệt mạng lưới phát thanh và truyền hình nước này.


Lê Hải (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.