Trang bị kỹ năng vận chuyển y tế đường không cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức huấn luyện thực hành vận chuyển y tế đường không cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 do Australia hỗ trợ.
Chú thích ảnh
 Thực hành tình huống tiếp nhận và cố định bệnh nhân trên cáng chuẩn bị đưa lên xe cứu thương. Ảnh: qdnd.vn

Diễn ra từ ngày 13 - 22/6/2026, khóa huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên Đội vận chuyển y tế đường không (AMET) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 chuẩn bị triển khai làm nhiệm vụ tại địa bàn Nam Sudan cùng các lực lượng liên quan những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong vận chuyển y tế đường không, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi được giao. 

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, khóa huấn luyện có sự tham gia giảng dạy của 6 giảng viên đến từ Trường Quân y Lục quân Australia, các giảng viên Việt Nam là thành viên Tổ AMET thuộc các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ về nước; 32 học viên thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh số 5, Đội AMET của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175. Lần đầu tiên tham gia khóa huấn luyện còn có 10 cán bộ, nhân viên gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Công an.

Theo Thiếu tá David NgoThanh, Phó Tùy viên Quốc phòng Australia, vận chuyển y tế đường không là một nội dung đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các phái bộ. Năng lực này không chỉ giữ vai trò then chốt trong các hoạt động của phái bộ mà còn trong công tác hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa, cũng như bảo đảm an toàn cho lực lượng hoạt động tại những khu vực xa xôi có nguy cơ cao. 

Chú thích ảnh
 Bệnh nhân được đưa lên xe cứu thương vận chuyển tới khu vực chờ chuẩn bị đưa lên trực thăng. Ảnh: qdnd.vn

Trong suốt thời gian diễn ra khóa huấn luyện, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, bao gồm ổn định bệnh nhân, quy trình vận chuyển cấp cứu, phối hợp với các lực lượng chuyên môn khác nhau, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình quốc tế. 

Thông qua khóa huấn luyện, các học viên được trang bị kiến thức tổng quan về vận chuyển y tế đường không theo tiêu chuẩn quốc tế và Liên hợp quốc; các nguyên tắc, quy trình vận chuyển y tế đường không; an toàn vận chuyển, đón bệnh nhân, sắp xếp vận chuyển bệnh nhân; nguyên tắc điều trị và sơ cứu ban đầu; thông tin liên lạc trong vận chuyển bệnh nhân; quy trình xử lý hồ sơ và chuyển tuyến bệnh nhân bằng đường không; công tác chỉ huy, kiểm soát, điều hành trong vận chuyển y tế đường không…

Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành huấn luyện trên thực địa về chuyển thương, đưa bệnh nhân lên, xuống máy bay trực thăng; thực hành kỹ năng và theo các bài tập tình huống về vận chuyển y tế đường không, có sử dụng máy bay trực thăng Mi-17 quay cánh quạt tại chỗ, xe cứu thương, bộ trang bị cấp cứu đường không… Ngoài ra, tại khóa huấn luyện lần này, các học viên sẽ được các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.