Tràn ngập sách bói toán

Tín ngưỡng đúng nghĩa không có gì là xấu và bản chất của nó không mang tính dị đoan. Các ấn phẩm mê tín trên rõ ràng là lợi dụng tín ngưỡng, gây hại cho xã hội. Thế nhưng, nó vẫn được bán tràn lan khắp ngõ, phố, ảnh hưởng không tốt đến đời sống văn hóa xã hội...

Năm nào cũng vậy, cứ sau Tết, sách có nội dung bói toán, mê tín dị đoan lại được nhiều người đi bán dạo rao bán rất công khai khắp ở những chỗ đông người như bến xe, chùa chiền, ngõ xóm, các quán cà phê, vỉa hè...


Thậm chí tại một số sạp báo cũng vô tư bày bán loại sách mê tín này.


Đa phần sách loại sách này không rõ nguồn gốc, in lậu, không có giấy phép xuất bản nhưng được rao bán công khai. Điều đó cho thấy công tác kiểm tra, quản lý của các lực lượng chức năng chưa phát huy hiệu quả. Nguyên nhân của thực trạng này là các ngành chức năng mới chỉ kiểm tra, kiểm soát ở khâu buôn bán nhỏ lẻ mà chưa đánh mạnh vào các tụ điểm in ấn hay đầu nậu kinh doanh.


Không những thế, để bắt và xử lý những đối tượng bán sách mê tín dị đoan,bói toán dạo cũng không phải dễ dàng bởi các đối tượng buôn bán mặt hàng này liên tục thay đổi địa điểm hoạt động. Thêm vào đó, những người đi bán dạo đều có hoàn cảnh khó khăn, nếu bắt và tịch thu tang vật, coi như họ trắng tay, rơi vào cảnh nghèo đói và không thể xử phạt được.


Bên cạnh đó, hiện nay các nhà xuất bản cũng đua nhau cho ra đời những cuốn sách mang tính "huyền bí" dưới danh nghĩa phong thủy học, tướng số học, nhân mệnh học,... Theo Nghị định 02/2011/NĐ-CP trong lĩnh vực báo chí - xuất bản vừa ban hành ngày 6/11/2011, quy định mức xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với “xuất bản phẩm có nội dung truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam” (điều 18, điểm b, khoản 3). Tuy nhiên với các dạng sách này đang bày bán tại các nhà sách, muốn biết có vi phạm, sách có nội dung mê tín dị đoan, cần phải lập hội đồng thẩm định xem xét nên cũng không dễ dàng kiểm tra, xử lý.


Tín ngưỡng đúng nghĩa không xấu và bản chất của nó không mang tính dị đoan. Các ấn phẩm mê tín trên rõ ràng là lợi dụng tín ngưỡng, gây hại cho xã hội. Thế nhưng vẫn được bán tràn lan khắp ngõ, phố, ảnh hưởng không tốt đến đời sống văn hóa xã hội rõ ràng điều này cho thấy khâu kiểm tra ở việc in ấn, phát hành chưa được coi trọng và các cơ quan chức năng vẫn “chào thua” hiện tượng này, chưa có giải pháp quản lý hiệu quả.


Văn Thy Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.