Tràn lan phần mềm đánh cắp dữ liệu 'đội lốt' ứng dụng truy vết dịch COVID-19

Ngày 10/6, công ty an ninh mạng Anomali của Mỹ cho biết đã phát hiện hơn 10 ứng dụng giả mạo các phần mềm truy vết nguồn tiếp xúc virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhằm mục đích phát tán mã độc và đánh cắp dữ liệu của người dùng. 

Trong thông báo, Anomali nêu rõ các ứng dụng giả mạo bị phát hiện tại Armenia, Brazil, Ấn Độ, Colombia, Indonesia, Iran, Italy, Kyrgystan, Nga và Singapore, trong đó một số ứng dụng được thiết kế giống hệt ứng dụng chính thức của chính phủ. Các ứng dụng giả mạo dường như không xuất hiện trên các kênh chính thức như cửa hàng ứng dụng Google Play Store, mà phát tán qua các ứng dụng khác, các cửa hàng bên thứ ba và website khuyến khích người dùng tải về. Một khi người dùng vô tình cài đặt, các ứng dụng sẽ tự động tải và cài đặt mã độc lên thiết bị rồi đánh cắp thông tin ngân hàng và dữ liệu cá nhân. 

Các chuyên gia an ninh của Anomali cảnh báo kẻ gian liên tục giả mạo các ứng dụng chính thức để lợi dụng lòng tin của người dùng, khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang thu hút sự quan tâm lớn nhất trên toàn cầu.

Tháng trước, một hiệp hội về an ninh mạng có trụ sở tại Anh cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự về hiện tượng tội phạm lừa đảo người dùng tải về một ứng dụng truy vết giả mạo. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về cách tin tặc lợi dụng sự hoảng loạn của người dùng mạng trong giai đoạn dịch bệnh để đánh cắp mật khẩu và các dữ liệu cá nhân khác. 

Truy vết tiếp xúc là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, do đó nhiều quốc gia đang phát triển các ứng dụng phục vụ mục đích này. Tuy nhiên, các ứng dụng truy vết cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư thông qua việc thu thập dữ liệu cá nhân.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.