Hãng hàng không easyJet bị đánh cắp dữ liệu của 9 triệu khách hàng

Ngày 19/5, hãng hàng không giá rẻ easyJet của Anh cho biết tin tặc đã thực hiện một vụ tấn công mạng tinh vi nhằm vào dữ liệu của công ty này.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không EasyJet tại sân bay Manchester, Anh, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, tin tặc đã truy cập được địa chỉ thư điện tử và lịch trình bay của khoảng 9 triệu khách hàng, cũng như thông tin thẻ tín dụng của khoảng 2.000 người trong số này.

Tuyên bố của easyJet nêu rõ vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các thông tin cá nhân đã bị lợi dụng cho mục đích xấu, song công ty đang liên hệ với khoảng 9 triệu khách hàng bị ảnh hưởng để khuyến cáo họ về các bước bảo mật, qua đó giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo. Hãng khẳng định sẽ xem xét các vấn đề bảo mật một cách nghiêm túc và tiếp tục đầu tư để cải thiện môi trường an ninh.

EasyJet cho hay đã trao đổi với các chuyên gia pháp lý hàng đầu để điều tra vụ việc kỹ hơn. Công ty cũng báo cáo sự việc lên Văn phòng Ủy ban Thông tin và Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh.

Thời gian qua, tin tặc đã tăng cường các vụ tấn công nhằm vào các công ty lớn và dữ liệu về khách hàng. Năm 2018, British Airways đã bị tin tặc tấn công, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của hàng trăm nghìn khách hàng. Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) cũng là nạn nhân của một vụ tấn công tương tự.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.