Trải nghiệm sắc màu văn hóa dân tộc Dao

Ngày 17/11, Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 14 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/1/2005 - 23/11/2019).  

Chú thích ảnh
Màn trình diễn văn nghệ múa chuông của đồng bào dân tộc Dao tiền tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). 

Chương trình đã tái hiện Lễ Cấp sắc truyền thống của người dân tộc Dao tiền, gồm phần nghi lễ cúng Cấp sắc và phần hội là các màn trình diễn văn nghệ đặc sắc như múa khăn, múa chuông... Đây là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. 

Chú thích ảnh
Phần chuẩn bị nghi Lễ Cấp sắc của người Dao tỉnh Sơn La.

Lễ Cấp sắc là một nghi thức đặc trưng và không thể thiếu được của người đàn ông Dao, được tiến hành một lần duy nhất trong đời. Người đàn ông phải trải qua Lễ Cấp sắc mới được cộng đồng làng bản công nhận đã trưởng thành, được tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của dòng họ.

Bà Đặng Thị Xuân - Nghệ nhân dân tộc Dao tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) chia sẻ niềm vui và vinh dự khi được cùng các nghệ nhân tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”. Chương trình đã cho bà cơ hội giới thiệu các nét đẹp của dân tộc Dao đến với người dân và du khách. Bà mong muốn, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình, hoạt động như thế này để giáo dục thế hệ con cháu về truyền thống của các dân tộc trong cả nước.

Chú thích ảnh
Các nghệ nhân hướng dẫn cách nấu rượu hoẵng cho người dân và du khách đến tham gia chương trình. 

Tại chương trình, người dân và du khách còn được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa đạng của bà con, đồng bào dân tộc Dao như nấu rượu hoẵng, đồ xôi sắn, làm thịt muối chua, gói bánh chưng nếp cẩm; in, vẽ sáp ong, thêu hoa văn trên trang phục truyền thống; các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co… 

Chú thích ảnh
Chương trình tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực của bà con, đồng bào dân tộc Dao.

Em Lò Thị Phương Linh (dân tộc Thái) - Học sinh lớp 11, trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La không giấu sự thích thú khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao. Với em, các hoạt động này rất bổ ích, giúp những học sinh như em có thêm kiến thức, hiểu biết về sự đa dạng văn hóa các dân tộc trên chính mảnh đất quê hương mình.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách được tìm hiểu về nét đẹp trang phục truyền thống của bà con, đồng bào dân tộc Dao tiền tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Ảnh: Diệp Anh/TTXVN

Theo bà Lưu Thị Hải Anh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La, hoạt động giáo dục trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” được tổ chức với mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Sơn La nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời mở ra một hướng tiếp cận văn hóa mới cho người dân và du khách, giúp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tin, ảnh: Diệp Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.