Trải nghiệm đón Tết trên vũ trụ của các phi hành gia Trung Quốc

Từ trạm vũ trụ Thiên Cung, các phi hành gia Fei Junlong, Deng Qingming và Zhang Lu thuộc sứ mệnh Thần Châu-15 của Trung Quốc đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân.

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) đã đăng tải video chúc Tết của các phi hành gia vào đúng đêm Giao thừa. Cả ba phi hành gia mặc đồng phục màu xanh than với hoa văn đỏ, cầm trên tay những bức thư pháp tự viết. Hai trong số các bức thư pháp được viết bằng tiếng Trung Quốc “fu”, nghĩa là chúc may mắn.

“Mặc quần áo mới, ăn bánh bao và gửi lời chúc phúc. Những phong tục và không khí Tết ở đây cũng như ở nhà”, phi hành gia Zhang nói.

Trong khi đó, chỉ huy nhóm phi hành gia Fei Junlong chúc đất nước và người dân Trung Quốc hoà bình thịnh vượng.

Video Phi hành gia Trung Quốc gửi lời chúc Tết từ vũ trụ (Nguồn: CGTN):

Các phi hành gia đã trang trí trạm vũ trụ quay quanh quỹ đạo, cách Trái đất khoảng 400 km, bằng câu đối đỏ và sản phẩm thủ công của Trung Quốc.

“Tôi tin rằng, hiện tại, nhiều người cũng đang gắn bó với công việc của họ giống như chúng tôi. Đó cũng là niềm hạnh phúc”, phi hành gia Deng nói và cho biết thêm rằng ước mơ và nỗ lực của mỗi cá nhân có thể tạo thành sức mạnh để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước.

Trong một video khác cũng do CMSA đăng tải hôm 21/1, các phi hành gia đã trưng bày 40 bức tranh của các em thiếu nhi tại triển lãm tranh không gian, như một món quà năm mới gửi tất cả người dân Trung Quốc.

Những bức tranh này được các phi hành gia mang theo khi thực hiện sứ mệnh bay vào không gian cùng tàu Thần Châu-15 vào ngày 29/11/2022, thể hiện ấn tượng và mơ ước của các em nhỏ về truyền thống, tương lai của đất nước và về lĩnh vực khám phá vũ trụ.

Thần Châu-15 là sứ mệnh cuối cùng trong kế hoạch hoàn thiện việc xây dựng trạm Thiên Cung để bắt đầu triển khai giai đoạn 1 đưa trạm vào vận hành và phát triển.

Trong thời gian 6 tháng sống trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-15 sẽ thực hiện hơn 40 thí nghiệm và thử nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học vũ trụ, y học vũ trụ và công nghệ vũ trụ.Đồng thời, họsẽ tiến hành các hoạt động ngoại khóa từ 3-4 lần.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Tân Hoa xã)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.