Người Trung Quốc háo hức đón Tết Nguyên đán sau 3 năm phong tỏa vì COVID-19

Không khí Tết nhộn nhịp đã trở lại với đất nước tỷ dân sau 3 năm duy trì các biện pháp chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.
Chú thích ảnh
Người dân chọn đồ trang trí cho Lễ hội mùa xuân sắp tới tại một hội chợ dọc theo đường Thượng Hải của thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung Quốc đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày để những người lao động xa quê có thể kịp sắp xếp về ăn Tết cùng gia đình. Các khu chợ và cửa hàng trên khắp đất nước đang đón lượng khách ngày càng tăng khi Tết Nguyên đán đang đến gần, rơi vào ngày 22/1 năm nay.

Chú thích ảnh
Khung cảnh người bán, người mua tấp nập. Ảnh: Tân hoa xã
Chú thích ảnh
Hội chợ dọc theo đường Thượng Hải của thành phố Nam Ninh. Ảnh: Tân Hoa xã
Chú thích ảnh
 Quầy viết thư pháp bày đồ trang trí trong hội chợ. Ảnh: Tân Hoa xã
Chú thích ảnh
Một người dân mua sắm đồ trang trí cho Tết Nguyên đán tại một cửa hàng ở huyện Longhui, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Khi Tết Nguyên đán đến gần, các đồ trang trí và tác phẩm thủ công có hình ảnh thỏ, một trong 12 con giáp của Trung Quốc, được trang trí khắp đường phố, tạo thêm không khí rộn ràng cho ngày Tết. Ảnh: Tân Hoa xã
Chú thích ảnh
Em bé tạo dáng chụp ảnh giữa những chiếc đèn lồng hình con thỏ ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Chú thích ảnh
Nghệ nhân  tô màu cho tác phẩm dân gian tại xưởng sản xuất tượng đất sét ở huyện Yutian, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Chú thích ảnh
Trẻ em chụp ảnh trước những chiếc đèn lồng đỏ tại một công viên ở Bắc Kinh. Màu đỏ là màu chủ đạo của Tết Nguyên đán vì được cho là có tác dụng xua đuổi tà ma. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Hành khách chờ làm thủ tục tại một nhà ga ở Bắc Kinh, khi mọi người tất bật trở về quê ăn Tết. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người bán hàng xếp đèn lồng và các đồ trang trí khác dọc con phố ở thành phố Ruili, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người đàn ông bán quất tại một gian hàng ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh được trang hoàng đón Tết. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người dân đến thăm Vườn Dự Viên trước Tết Nguyên đán ở Thượng Hải. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người dân trang trí đèn lồng đỏ ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Trẻ em múa lân dọc một con phố ở Bắc Kinh. Múa lân, cũng như múa rồng, là hoạt động truyền thống trong Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Cậu bé đeo khẩu trang tạo dáng trước màn hình lớn hiển thị đồ họa trang trí cho Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang bước ra từ ga xe lửa Bắc Kinh. Hàng triệu người Trung Quốc dự kiến sẽ di chuyển về quê ăn Tết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: AFP
Vân Khánh/Báo Tin tức (AFP, Tân Hoa xã)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.