Trại giam Ninh Khánh giảm án cho 577 phạm nhân

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trại giam Ninh Khánh đã công bố các quyết định xét giảm án cho 577 trường hợp, trong đó có 86 phạm nhân được trả tự do vì hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, số còn lại được giảm từ 3 tháng đến 18 tháng tù.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trại giam Ninh Khánh đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) đã công bố các quyết định xét giảm án cho 577 trường hợp, trong đó có 86 phạm nhân được trả tự do vì hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, số còn lại được giảm từ 3 tháng đến 18 tháng tù.

Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù tại trại giam Ninh Khánh đánh giá cao nỗ lực cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy của những phạm nhân được tha tù, giảm án trong thời gian qua, đồng thời động viên các phạm nhân khác đang tiếp tục chấp hành án phạt tù cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Phó Giám thị Trại giam Ninh Khánh Phạm Văn Nghị cho biết, công tác xét duyệt giảm án được triển khai thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, nghiêm túc, đúng đối tượng; các bước tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân theo luật định, không để xảy ra sai sót. Các đối tượng được giảm án đã tham gia đầy đủ các lớp tái hòa nhập cộng đồng theo yêu cầu đề ra. Đây là những phạm nhân có ý thức phấn đấu, chấp hành cải tạo tốt, tỏ rõ sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, thực sự cải tạo tiến bộ, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, đóng án phí dân sự, hình sự, bồi thường dân sự theo bản án đã tuyên phạt. Ngoài việc được cấp lộ phí theo quy định của nhà nước, Ban Giám thị trại giam Ninh Khánh đã trích Quỹ tái hòa nhập cộng đồng trao cho mỗi phạm nhân được xếp loại cải tạo tốt 300.000 đồng, xếp loại cải tạo khá là 200.000 đồng, đồng thời cấp giấy ra trại cho số phạm nhân được trả tự do để họ trở về quê hương làm ăn sinh sống.

Vũ Anh Minh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.