Trái cây, rau củ đua nhau tăng giá ngày 29 Tết

Hiện nay, các mặt hàng trái cây, rau củ quả phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu tại TP Hồ Chí Minh đang tăng giá khá cao so với những ngày bình thường.

Ghi nhận vào ngày 26/1 (tức ngày 29 Tết) tại các chợ truyền thống, như chợ Phước Bình (quận 9), chợ Bắc Ninh (quận Thủ Đức), chợ Bến Thành (quận 1)…,các loại rau củ quả đang ở mức cao. Cụ thể,  bầu bí 25.000 - 30.000 đồng/kg (tăng 10.000-20.000 đồng/kg), khổ qua có giá 20.000 – 30.000 đồng/kg (tăng 5.000 -10.00 đồng/kg), cải xanh 15.000 – 20.000 đồng/kg (tăng 5.000 -10.000 đồng/kg)…

Trái cây, rau củ đua nhau tăng giá ngày 29 Tết ảnh 1

Các loại rau củ quả tại chợ truyền thống đang ở mức cao. Ảnh chụp tại chợ Bến Thành, Quận 1

Theo lí giải của đa số các tiểu thương tại chợ truyền thống, do những ngày cận Tết nên nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối nghỉ bán về quê ăn Tết, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Mặt khác, hiện nay giá nhân công, phí vận chuyển hàng hóa về chợ lẻ trong những ngày từ 25 - 29 Tết đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường, vì vậy hàng hóa về chợ cũng phải có giá cao hơn.

Trái cây, rau củ đua nhau tăng giá ngày 29 Tết ảnh 2

Sức mua các mặt hàng rau củ quả tại các chợ tăng cao khiến mặt hàng này tăng giá gấp đôi ngày thường

Một tiểu thương bán rau xanh tại chợ Phước Bình (quận 9) cho biết, những ngày này giá rau xanh, các loại củ quả về chợ tăng từng ngày, thậm chí có loại rau củ muốn mua cũng không có hàng để bán. Chẳng hạn như bầu bí, ngày 28 tháng Chạp có giá 15.000 đồng/kg thì ngày 29 tháng chạp đã tăng lên 20.000 - 25.000 đồng/kg, trong khi đó đậu cove, khổ qua trong ngày 26 tháng Chạp vẫn có hàng để bán thì 2 ngày nay đã bị “đứt hàng”…

Không chỉ có mặt hàng rau củ đang tăng giá, các loại trái cây, hoa tươi phục vụ thị trường Tết cũng đang tăng giá gấp đôi ngày thường. Ví dụ như hoa cúc vàng ngày thường có giá 12.000 -15.000 đồng/bó nay tăng lên 30.000 đồng/bó, hoa lay ơn bình thường 80.000 -100.000 đồng/10 cành nay tăng lên 150.000 - 200.000 đồng/10 cành, hoa ly có giá 100.000 -120.000/ 5 cành nay tăng lên 200.000 -350.000 đồng/5 cành…

Trái cây, rau củ đua nhau tăng giá ngày 29 Tết ảnh 3

Các siêu thị vẫn đang giảm giá mạnh các mặt hàng rau củ quả ngày 29 Tết

Các loại trái cây dùng để trưng cúng ngày Tết cũng đang tăng giá gấp đôi so với ngày thường ví dụ như bưởi da xanh có giá 60.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ (tăng gấp đôi ngày thường), thanh long có giá 30.000 – 60.000 đồng/kg, chuối xanh 30.000 – 40.000 đồng/kg…

Theo lí giải các tiểu thương tại chợ lẻ, các loại hoa tươi và trái cây tăng giá cao là do nhu cầu mua sắm hoa quả, trái cây trưng cúng ngày Tết của người dân đang tăng cao, đặc biệt là vào ngày 29-30 Tết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cho biết hiện nay lượng hàng hóa về chợ, chợ đầu mối Thủ Đức mỗi đêm khá dồi dào, không có chuyện khan, thiếu hàng ngày cận Tết. Theo đó, trung bình mỗi đêm, lượng hàng về chợ khoảng 3.000-3.500 tấn, tháng Tết tăng lên khoảng 4.500 tấn. Trong những ngày 27-28 Tết hàng hóa về chợ tăng lên khoảng 7.000 tấn.

“Ngoài ra, giá các loại rau củ quả, hoa tươi tại chợ đầu mối hiện có loại tăng, có loại giảm tùy theo nguồn cung ở các tỉnh. Tuy nhiên, giá các loại rau củ quả tại chợ đầu mới chưa biến động nhiều so với thời điểm trước Tết. Còn giá các loại rau củ quả, hoa tươi khi về chợ lẻ đang tăng, nguyên nhân có thể do chi phí vận chuyển về chợ tăng hoặc có thể do tiểu thương lợi dụng những ngày cận Tết để đẩy giá hàng hóa tăng cao. Tuy nhiên, người tiêu dùng với tâm lí muốn mua sắm hàng hóa đầy đủ trong vài ngày Tết nên cũng chấp nhận việc tăng giá cả tiểu thương” bà Hà cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.