Trà Vinh và Quảng Ngãi lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính sau hợp nhất

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính, hai tỉnh Trà Vinh và Quảng Ngãi đều giảm lượng lớn đơn vị hành chính cấp xã.

Trà Vinh dự kiến 4 xã đảo không thực hiện sắp xếp

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Chiều 16/4, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung 2 đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn.

Ông Dương Hiền Hải Đăng, Giám đốc Sở Nội vụ Trà Vinh cho biết, tỉnh lấy ý kiến cử tri là đại diện hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh về việc thành lập tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long. Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với các xã có sáp nhập. Việc lấy ý kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16 - 19/4/2025 do UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 104 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường, 10 thị trấn và 85 xã. Theo Đề án, sau sắp xếp, tỉnh còn 41 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 6 phường và 35 xã; giảm 63 đơn vị hành chính cấp xã, tương đương giảm 60,58%.

Khu vực thành phố Trà Vinh hiện nay sẽ còn 4 phường là Trà Vinh, Long Đức, Nguyệt Hóa và Hòa Thuận; thị xã Duyên Hải hiện còn 2 phường: Duyên Hải và Trường Long Hòa. Các xã còn lại sẽ được sắp xếp, sáp nhập thành 35 xã. Trong đó, huyện Trà Cú còn 6 xã; các huyện Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải còn 5 xã; huyện Tiểu Cần và Cầu Kè còn 4 xã, thị xã Duyên Hải còn 1 xã.

Đặc biệt, đối với 4 xã đảo trên địa bàn tỉnh không thực hiện sắp xếp do có vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối với các đơn vị hành chính liền kề, gồm: xã Long Hòa, Hòa Minh (huyện Châu Thành); xã Đông Hải, Long Vĩnh (huyện Duyên Hải).

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Trà Vinh đảm bảo phù hợp với các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tập quán, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên giữa các đơn vị hành chính liên quan; tuân thủ Hiến pháp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đúng theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính; trong đó công khai, quán triệt các nội dung trọng tâm của 2 đề án trên để người dân hiểu rõ, tham gia ý kiến thật sự dân chủ, khách quan...

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Để khắc phục những hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Tỉnh Trà Vinh cũng nghiên cứu, thực hiện các chế độ chính sách liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng bởi các đề án sắp xếp nhằm giảm thiểu tác động với nhóm đối tượng này.

Quảng Ngãi giảm từ 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 16/4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 và Đề án sáp nhập Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh vào Báo Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, Quảng Ngãi hiện có diện tích tự nhiên hơn 5.100 km2, dân số khoảng 1,3 triệu người. Toàn tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 170 đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương giao sắp xếp, sáp nhập giảm từ 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã, Quảng Ngãi đã xây dựng Đề án giảm hơn 67% số xã hiện có và sẽ được công khai lấy ý kiến cử tri vào ngày 20/4.

Theo Đề án, Quảng Ngãi sắp xếp đơn vị hành chính ngoài đảm bảo các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định của pháp luật, đã cân nhắc thấu đáo các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc; vị trí, điều kiện địa lý; quy mô, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin; yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc sắp xếp đảm bảo tương quan hợp lý, tránh tạo sự giãn cách, chênh lệch lớn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giữa các xã, phường mới. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã theo hướng không còn cấp trung gian, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới gồm xã, phường và đặc khu...

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương, cùng với đó là sắp xếp cán bộ. Tỉnh đã cho cán bộ đăng kí nguyện vọng công tác. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tổng hợp báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được lấy ý kiến cử tri và trình HĐND tỉnh thông qua. Việc lấy ý kiến cử tri là bước quan trọng trong quá trình thực hiện việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp quy định.

Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Đề án sáp nhập Đài Phát thanh truyền hình tỉnh vào Báo Quảng Ngãi, tên gọi là Báo Quảng Ngãi với 8 phòng (giảm 4 phòng, cơ bản phù hợp với định hướng, gợi ý một số nội dung về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh). Về biên chế, Báo Quảng Ngãi phải giảm tối thiểu 20% viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách theo chỉ đạo chung của Trung ương.

Thanh Hòa - Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.