Trà Vinh triển khai đồng loạt xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng

Ngày 18/8, tỉnh Trà Vinh triển khai đồng loạt chiến dịch xét nghiệm sàng lọc người nghi mắc COVID-19 tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Điểm tiêm vaccine đợt 4 tại trường Đại học Trà Vinh (ảnh minh họa).

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Kiên Sóc Kha cho biết, địa phương đánh giá nguy cơ về dịch bệnh đối với từng khu vực trong vòng 14 ngày qua theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để áp dụng công tác xét nghiệm sàng lọc phù hợp với từng vùng, kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tỉnh phấn đấu đến cuối tháng 8 hoàn thành chiến dịch này.

Cụ thể, các địa phương trong tỉnh được xác định theo 4 mức: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới.

Đối với khu vực có nguy cơ rất cao, địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người sống trong cùng nhà ở, hộ gia đình để xét nghiệm kháng nguyên nhanh gộp 3 mẫu/test với tần suất 3 ngày/lần, xét nghiệm 3 lần trong vòng 9 ngày.

Khu vực có nguy cơ cao, mỗi hộ làm một test nhanh gộp 3 mẫu lấy 3 người có nguy cơ cao nhất từ các thành viên trong gia đình (3 người/hộ/test) làm xét nghiệm 3 ngày/lần, mỗi hộ được xét nghiệm 3 lần trong vòng 9 ngày.

Khu vực có nguy cơ, địa phương lấy mẫu đại diện một người có nguy cơ cao nhất trong hộ gia đình (một người/hộ) làm test nhanh mẫu gộp 3 hộ/mẫu làm xét nghiệm 7 ngày/lần, mỗi hộ được xét nghiệm 2 lần trong vòng 14 ngày. Ưu tiên xét nghiệm gộp 3 người/test cho tất cả các đối tượng tại các vùng nguy cơ cao như chợ, nhà trọ.

Đối với khu vực bình thường mới, lấy mẫu 5% dân số cho đối tượng nguy cơ tại chợ, tạp hóa… Mỗi đối tượng được xét nghiệm một lần trong vòng 7 ngày.

Trường hợp phát hiện hộ dân có người dương tính với test nhanh thì giải gộp bằng test nhanh để tìm người nghi nhiễm, đồng thời lấy mẫu đơn RT-PCR...

Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở…đối với tất cả khu vực nguy cơ hoặc trong cộng đồng, tiến hành lấy mẫu đơn RT-PCR xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện người nhiễm bệnh, khẩn trương cách ly.

Sau khi thực hiện sàng lọc cộng đồng, dựa trên kết quả sàng lọc và yếu tố dịch tễ đánh giá nguy cơ mà Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm tiếp tục phù hợp với nguy cơ được đánh giá lại trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh xác định các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải là những địa phương có nguy cơ rất cao; thành phố Trà Vinh và huyện Cầu Kè có nguy cơ cao; 3 huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành thuộc nhóm địa phương bình thường mới.

Tại huyện Trà Cú, có 7/17 xã, thị trấn, huyện Cầu Ngang có 5/15 xã, thị trấn, huyện Duyên Hải có 3/7 xã, thị trấn và thị xã Duyên Hải có 4/7 xã, phường thuộc nhóm xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, các xã, phường, thị trấn còn lại thuộc nhóm nguy cơ và bình thường mới.

Đối với địa phương có nguy cơ cao, thành phố Trà Vinh có xã Long Đức và huyện Cầu Kè có xã Châu Điền thuộc nhóm nguy cơ rất cao và nguy cơ cao; các xã, phường, thị trấn còn lại của 2 địa phương này thuộc nhóm nguy cơ và bình thường mới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tính đến sáng 18/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.008 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 42 người nhập cảnh, số còn lại phát hiện trong cộng đồng. Toàn tỉnh có 240 người đã khỏi bệnh và ghi nhận 8 trường hợp tử vong.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.