Trà Vinh thực hiện nhiều giải pháp xóa nghèo bền vững

Ngày 4/7, UBND tỉnh Trà Vinh đã triển khai Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh đề ra mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 4% trở lên và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo.

Ngày 4/7, UBND tỉnh Trà Vinh đã triển khai Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh đề ra mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 4% trở lên và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo.


Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Trà Vinh đề ra 6 giải pháp cùng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực giúp hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình ổn định. Tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cho công tác xóa nghèo; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, vận động hộ nghèo nâng cao nhận thức và kỹ năng giảm nghèo; phát động từng địa phương đóng góp tích cực vào “Quỹ vì người nghèo”; phân công cán bộ, đảng viên ở từng ấp, khóm chịu trách nhiệm giúp đỡ về mọi mặt từ 2 - 3 hộ nghèo ở địa phương.


Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Trà Vinh sẽ dành tổng nguồn kinh phí 812 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí Trung ương hơn 424 đồng, ngân sách tỉnh 16 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội 320 tỷ đồng và vốn đóng góp của người dân để hỗ trợ trực tiếp cho 36.554 hộ nghèo ở vùng khó khăn trong tỉnh; cho 28.000 lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; giải quyết về đất ở, đất sản xuất và tạo việc làm cho hộ nghèo là người dân tộc Khmer; hỗ trợ về y tế cho tất cả hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh; triển khai xây mới và sửa chữa 50 công trình giao thông vùng nông thôn, đầu tư cho công tác dạy nghề, truyền nghề phù hợp với điều kiện và năng lực sản xuất của hộ nghèo.


Phúc Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.