Trà Vinh: Thành lập thêm một cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định thành lập thêm cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng quy mô 230 giường bệnh.
Chú thích ảnh
 Trung tâm Y tế huyện Trà Cú. Ảnh minh họa: baotravinh.vn

Cơ sở này đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trà Cú, huyện Trà Cú do Trung tâm Y tế huyện Trà Cú phụ trách chuyên môn.

Dịch COVID-19 tại Trà Vinh đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới và tử vong trong tuần qua tăng cao. Đáng lưu ý là xuất hiện nhiều ca mắc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Từ ngày 14 đến 20/12, tỉnh ghi nhận thêm 3.006 ca dương tính với SARS-CoV-2 với số ca phát hiện trong cộng đồng chiếm hơn 93%. Toàn tỉnh hiện có 1.178 ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến, 1.272 ca tại các cơ sở thu dung và 6.093 ca điều trị tại nhà. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trà Vinh vừa tăng cấp độ dịch lên nguy cơ cao (cấp độ 3).

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch, dù đã tiêm đủ liều vaccine, vẫn phải tuân thủ quy định 5K. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trên.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các công ty, doanh nghiệp, UBND thành phố Trà Vinh khẩn trương thành lập hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập ngay trạm y tế lưu động tại Khu công nghiệp để giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh, hạn chế dịch lây lan.

Các địa phương nghiêm túc thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch và ban hành các biện pháp hành chính phù hợp với từng cấp; đồng thời tăng cường vận động người lớn tuổi, có bệnh nền tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và tạo miễn dịch cộng đồng, giảm thiểu số ca tử vong.

Đến chiều  20/12, người dân từ 18 tuổi trở lên của tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 93,4%, mũi 2 đạt 85,4%; 80.260 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 đã được tiêm, trong đó hơn 41.500 em đã được tiêm mũi 2.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.