Trà Vinh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 27/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực và quyết tâm cao của tỉnh trong công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng nghìn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng tặng nhà cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cho biết, những năm qua, tỉnh Trà Vinh luôn ưu tiên công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, từ năm 2021- 2024, tỉnh đã huy động tổng nguồn lực trên 492 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, cải thiện nhà ở cho hơn 6.100 hộ, giúp người dân có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2025, Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền trên 140 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ; trong đó, gần 2.000 hộ được hỗ trợ từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh với tổng kinh phí 98,75 tỷ đồng, các hộ còn lại được hỗ trợ từ nguồn tiền tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2024 của tỉnh.

Cùng đó, tỉnh đang triển khai xây dựng nhà ở cho 52 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với mức hỗ trợ từ 30 - 60 triệu đồng/hộ. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ nhà ở cho 1.211 gia đình  có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hiện đang chờ Trung ương phân bổ kinh phí để triển khai.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường trao bảng tượng trưng tặng nhà cho các hộ dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", sẻ chia của cộng đồng, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lê Văn Hẳn bày tỏ mong muốn các hộ dân sau khi được hỗ trợ nhà ở sẽ tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện các gia đình được hỗ trợ nhà, ông Trang Văn Trứ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành chia sẻ, gia đình ông thuộc diện khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, không có tiền để sửa chữa, mỗi lần mưa lớn, cả nhà đều thấp thỏm lo âu vì sợ dột, sợ gió làm tốc mái... Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức, gia đình ông đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. Đây là niềm vui lớn không chỉ với riêng gia đình ông Trứ mà còn với rất nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn khác trong tỉnh; là nguồn động viên to lớn để các hộ gia đình yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến cuối năm 2024, tỉnh Trà Vinh còn khoảng 2.493 hộ nghèo (chiếm 0,87%); 5.305 hộ cận nghèo (chiếm 1,84%). Đặc biệt, tỉnh Trà Vinh vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tin ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.