Cần Thơ: Công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ công bố hoàn thành Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”.
Chú thích ảnh
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố Cần Thơ đã triển khai rất quyết liệt với quyết tâm rất cao. Khi triển khai chương trình, thành phố rà soát có 1.066 căn nhà cần phải xây dựng, sửa chữa. Trong năm 2024, thành phố đã thực hiện được 535 căn. Bước sang năm 2025, Cần Thơ còn 531 căn; trong đó cần xây mới 375 căn, sửa chữa 156 căn, thành phố đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, quyết tâm hoàn thành trước 30/4.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình người có công; là sự chăm lo đời sống, nơi ở cho gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thành công của phong trào là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các địa phương; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Cùng đó, Ban Chỉ đạo thành phố vào cuộc rất quyết liệt, chỉ đạo với sự tập trung cao; có mục tiêu, giải pháp, sản phẩm cụ thể; công tác triển khai dựa trên kế hoạch khoa học, tổ chức kiểm tra tiến độ và chất lượng, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, để đảm bảo chương trình được thực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực.

Để có nguồn kinh phí thực hiện, thành phố Cần Thơ đã huy động hơn 49 tỷ đồng; trong đó ngân sách từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 là hơn 16 tỷ đồng, huy động từ các nguồn vận động hơn 31 tỷ đồng, đóng góp từ người thân hộ gia đình hơn 1,6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đáng trân trọng hơn là sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình. Nhiều hộ đã đóng góp thêm từng bao xi măng, từng ngày công, góp phần xây dựng thêm tình làng nghĩa xóm. Hơn 550 ngày công lao động đã được các đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân trực tiếp tham gia, đóng góp cho chương trình, là minh chứng sống động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, vốn quý truyền thống bao đời của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác nhà ở tại từng địa phương, tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh huy động tốt hơn nữa nguồn lực, mở rộng các hình thức hỗ trợ linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; lồng ghép hiệu quả chương trình với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ, biểu dương kịp thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

Bà Trần Thị Xuân Mai, hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở phường Phước Thới, quận Ô Môn cho biết, căn nhà bà được xây dựng trước đây khá lâu, đã xuống cấp và bị dột khi có mưa đến. Bản thân bà là lao động chính, làm thuê để nuôi 2 con nhỏ đi học, không có điều kiện xây nhà mới. Hiện căn nhà của bà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng khang trang và kiên cố hơn, giúp gia đình bà có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, học tập. Bà Mai bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đã giúp gia đình bà có được căn nhà khang trang; đồng thời hứa sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.