Trà Vinh - Hà Nội hợp tác phát triển

Ngày 21/6, tại Trà Vinh, Tỉnh ủy Trà Vinh và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác phát triển giữa hai địa phương, xây dựng chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu về chương trình hợp tác giữa Thành uỷ Hà Nội và Tỉnh uỷ Trà Vinh.

Thực hiện chương hợp tác cùng phát triển, Thành ủy Hà Nội - Tỉnh ủy Trà Vinh đã hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành của hai địa phương đã có những hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, môi trường, an sinh xã hội, thành phố Hà Nội đã giới thiệu 3 doanh nghiệp đăng ký đầu tư các dự án về năng lượng tái tạo, bất động sản, thương mại và dịch vụ tại tỉnh.

Năm 2018, thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Trà Vinh tham gia Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn  tạo điều kiện cho Trà Vinh giới thiệu quảng bá các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, trái cây chủ lực. Qua đó, các doanh nghiệp của hai địa phương đã ký kết 15 bản ghi nhớ về cung ứng các sản phẩm giữa các doanh nghiệp thành phố Hà Nội và doanh nghiệp của tỉnh. Trong công tác an sinh xã hội, thành phố Hà Nội đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh Trà Vinh 8 tỷ đồng, hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng trường học tại huyện Cầu Kè và ủng hộ tỉnh Trà Vinh hơn 10 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng Trà Vinh có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, du lịch. Vì vậy, thời gian tới, hai địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng hợp tác nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển. Hà Nội sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Trà Vinh về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, xây dựng đô thị, du lịch, thể thao...

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hà Nội đối với Trà Vinh trong quá trình hợp tác. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây nhưng tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất công nghệ cao, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nhất là trong thu hút đầu tư để phát triển sản xuất công nghiệp. Tỉnh Trà Vinh mong muốn được sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội nhiều hơn nữa. Trước mắt, Trà Vinh cần hỗ trợ về kết nối cung cầu hàng hóa, sản xuất công nghệ cao, kết nối du lịch, chia sẻ học tập về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử...

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.