Trà Vinh được bổ sung 200 tỷ đồng phòng, chống sạt lở  

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 8/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng nguồn vốn 4.000 tỷ để thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; trong đó, tỉnh Trà Vinh được phân bỏ 200 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Các đoạn đê vỡ và những đoạn đê xung yếu đã được gia cố. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, đê bao, kè biển ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của người dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 48 điểm, khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển nguy hiểm; trong đó, có 44 khu vực sạt lở bờ sông, dài khoảng 198,9km, 4 khu vực sạt lở bờ biển, tổng chiều dài khoảng 16km, cần được sớm khắc phục, bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình, với tổng kinh phí khoảng 5.844 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng sạt lở là do triều cường dâng cao kết hợp gió lớn, thay đổi lưu tốc dòng chảy và mưa lớn làm vỡ kết cấu đất bờ và lòng sông gây sạt lở bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, tác động do con người gây ra như đào ao nuôi trồng thủy sản sát bờ sông, bờ biển; xây dựng nhà ở ven bờ sông, khu vực bờ biển và việc khai thác cát trái phép… góp phần làm trình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Khánh Hòa có 2 khu vực sạt lở bờ biển tại xã Hiệp Thạnh và Trường Long Hòa, thuộc thị xã Duyên Hải được UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp. Cả 2 khu vực sạt lở này đều do tác động của triều cường, nước biển dâng cao, kết hợp với gió mạnh, sóng lớn làm cho tuyến đê biển và rừng phòng hộ tại khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, do địa hình là đất giồng cát ven biển, hệ thống rừng phòng hộ ven biển tại khu vực này còn ít, nên sạt lở diễn ra nhanh.

Ông Nguyễn Văn Lánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, để bảo vệ bờ biển và tài sản, đất đai, giúp người dân của người dân đảm bảo có cuộc sống ổn định quanh khu vực bờ biển trên địa bàn 2 xã Hiệp Thạnh và Trường Long Hòa, UBND thị xã Duyên Hải đã đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai. Cụ thể, đầu tư xây dựng công trình đoạn kè chiều dài 900m tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, ước kinh phí 105 tỷ đồng và công trình xây dựng kè dài 8km tại xã Trường Long Hòa, ước kinh phí 740 tỷ đồng.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.