Trả lại xe sang, thí điểm khoán xe công, lập lại trật tự vỉa hè nổi bật trong tuần

Cà Mau, Đà Nẵng trả lại xe do doanh nghiệp tặng, TP Hồ Chí Minh lập lại trật tự trả vỉa hè cho người đi bộ, Hà Nội thí điểm khoán kinh phí xe công là những sự kiện được nhiều người quan tâm trong tuần.

Trả lại xe sang do doanh nghiệp tặng

Hôm nay (4/3), Đà Nẵng đã thực hiện các thủ tục chuyển trả chiếc ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota mang biển kiểm soát 43A-29999 (Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý) do doanh nghiệp tặng.

Tại phiên họp ngày 3/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trả lại xe sang, thí điểm khoán xe công, lập lại trật tự vỉa hè nổi bật trong tuần ảnh 1

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota mang biển kiểm soát 43A-29999.

Tỉnh Cà Mau cũng đã trả lại 2 xe ô tô Lexus do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý tặng để phục vụ chung công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục sự cố đê kè, hạn hán; phòng chống sạt lở đất, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng...

Trước đó, Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “từ nay các địa phương không được nhận xe ô tô doanh nghiệp tặng”. 

Quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ 

Việc lập lại trật tự vỉa hè đã được thực hiện nhiều lần, trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2, việc UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh)  kiên quyết xử lý các vi phạm đã thực sự thu hút nhiều người dân quan tâm.

Trả lại xe sang, thí điểm khoán xe công, lập lại trật tự vỉa hè nổi bật trong tuần ảnh 2

Lực lượng chức năng quận 1, TP Hồ Chí Minh cẩu xe biển xanh đỗ trái phép về xử lý. Ảnh: CTV Anh Tuấn

Sự kiên quyết được thể hiện rõ khi các lực lượng chức năng phá dỡ trụ sở khu phố, cẩu cả xe ô tô biển xanh đậu trái phép. Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải được nhắc đến nhiều lần khi hình ảnh của ông xuất hiện thường xuyên cùng các lực lượng chức năng xử lý vi phạm. 

Việc quận 1, sau đó là quận 3 (TP Hồ Chí Minh), và giờ đây quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đang nỗ lực trong việc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ được người dân đồng tình ủng hộ. 

Tuy nhiên, dư luận cũng quan tâm, dù bị xử lý mạnh tay, nhưng liệu có chấm dứt được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra lâu nay? Bởi trong ngày 1/3, khi lực lượng chức năng tạm nghỉ, một số nơi lại tái diễn tình trạng xe máy, ô tô đậu đỗ trái phép.

Hà Nội thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công

Từ 1/3, Hà Nội thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội. Theo đó, có 8 sở ngành, quận, huyện thực hiện gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, các quận Hà Đông, Long Biên; các huyện Thanh Trì, Gia Lâm. 

Ngay ngày đầu thực hiện khoán kinh phí xe công, lãnh đạo Sở lao động, Thương binh và xã hội đã đi họp bằng xe dịch vụ. Huyện Gia Lâm dự kiến chọn phương án các lãnh đạo đi xe riêng. Nằm trong sanh sách 8 đơn vị thí điểm thực hiện khoán xe công, Sở Tài chính cũng đã chuyển số xe biển xanh dư thừa xuống kho chờ lý…

Hiện, Hà Nội có hơn 400 xe biển xanh, trong đó có 12 xe đã hết niên hạn sử dụng, 33 xe sẽ được thanh lý. UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND thành phố thu hồi toàn bộ số xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị nhận khoán để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, báo cáo UBND TP quyết định trong quý I/2017.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện thí điểm có thể lựa chọn một trong hai phương án, chọn mức khoán 9,3 triệu đồng/người/tháng hoặc áp đơn giá 13.000 đồng/km nhân với số km thực tế đi công tác hàng tháng. Việc thực hiện khoán xe công dự kiến sẽ tiết kiệm cho Hà Nội khoảng 50 tỷ đồng/năm.

Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.