TP Thanh Hóa phong tỏa tạm thời 3 cụm dân cư 

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/11, trên địa bàn ghi nhận 98 ca mắc mới, trong đó có 54 trường hợp lây nhiễm trong tỉnh và 44 người trở về từ các tỉnh, thành phố khác.
Chú thích ảnh
Cụm dân cư thuộc đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa bị phong tỏa, ngày 20/11/2021. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Trong đó, đáng lưu ý là tại thành phố Thanh Hóa ghi nhận 10 ca, liên quan đến ổ dịch Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Lam Sơn), tất cả đều đã được cách ly theo quy định. Trong ngày 24/11, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời 3 cụm dân cư thuộc phường Lam Sơn để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thị xã Nghi Sơn có 16 bệnh nhân trong khu cách ly, lây nhiễm do tiếp xúc với những bệnh nhân ghi nhận trước đó. Do sự phức tạp của dịch COVID-19, ngày 24/11, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành công văn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động không thực sự thiết yếu và các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ngoài ra, tại các huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quảng Xương, Triệu Sơn, Yên Định, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn…, mỗi địa phương ghi nhận từ 1-9 ca mắc mới. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp ở Thanh Hóa đang khẩn trương truy vết nhằm sớm phát hiện F0 và trường hợp nguy cơ cao.

Như vậy, tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 2.074 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1.080 người đã khỏi bệnh, 12 ca tử vong. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiêm được hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.