TP Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế

Ngày 8/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 185/SYT-NVD về việc chủ động rà soát, báo cáo các sản phẩm kinh doanh là hàng giả, theo đó, yêu cầu toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, nhà thuốc, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm đang lưu hành, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ bị làm giả hoặc không rõ nguồn gốc.
Chú thích ảnh
Thuốc và thực phẩm chức năng bị phát hiện đổ đống trên một bãi đất trống tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: CTV 

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, Công an Thành phố đã triệt phá một đường dây chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại hàng giả, trong đó có những sản phẩm phổ biến như dầu gió Con Ó nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil”, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu Ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc….

Trước tình hình trên, căn cứ các chỉ đạo từ Chính phủ về tăng cường chống hàng giả, gian lận thương mại, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, nhà thuốc, các cơ sở kinh doanh dược và Ủy ban nhân dân 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm đang lưu hành, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ bị làm giả hoặc không rõ nguồn gốc.

Đối với các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, các cơ sở y tế cần nghiêm túc kiểm tra toàn bộ sản phẩm trong khuôn viên, bao gồm cả nhà thuốc nội bộ, đảm bảo không sử dụng hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng hoặc chưa được cấp phép lưu hành. Các đơn vị phải thực hiện quy trình mua sắm đúng quy định, bảo đảm tất cả sản phẩm được cung ứng từ đơn vị hợp pháp, có hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Các cơ sở kinh doanh dược, bao gồm nhà thuốc tư nhân và các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập được Sở Y tế nhắc nhở chỉ kinh doanh đúng phạm vi đã cấp phép và chỉ bán các sản phẩm hợp pháp, minh bạch về nguồn gốc, hóa đơn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ sản phẩm giả, cơ sở phải lập tức thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng liên quan.

Về phía chính quyền 168 phường, xã, đặc khu, Sở Y tế đề nghị khẩn trương tuyên truyền đến người dân và các cơ sở kinh doanh về mối nguy từ hàng giả trong lĩnh vực y tế. Người dân được kêu gọi trở thành “người tiêu dùng thông thái”, tránh mua hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ, đồng thời tích cực tố giác nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong mua bán, sử dụng thuốc.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.