TP Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép tại phường Phước Thắng

Ngày 10/7, Đoàn công tác của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND phường Phước Thắng về tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn phường trước, trong và sau thời điểm sáp nhập chính quyền hai cấp.
Chú thích ảnh
Các công trình xây dựng trái phép tại hẻm 1216 đường 30/4, phường Phước Thắng đã bị lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ ngay khi phát hiện công trình.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cho biết, phường Phước Thắng có diện tích 47,35 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 80%), chia thành 10 khu phố. Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trật tự về đất đai, xây dựng phát sinh diễn biến phức tạp. Số lượng công trình vi phạm phát sinh nhiều, chủ yếu thuộc địa bàn các Khu phố 1, 2, 3 thuộc Phường 11 (cũ), khu phố 1, 3, 5 thuộc Phường 12 (cũ). Tính đến ngày 9/7, tổng số công trình vi phạm đã phát hiện, xử lý là 120 trường hợp; trong đó, số công trình vi phạm trước ngày 1/7 là 112 trường hợp (57 trường hợp đã xử lý trả lại hiện trạng ban đầu, số còn lại gồm 52 trường hợp vi phạm về đất đai đang trong quá trình xử lý, 3 trường hợp vi phạm về xây dựng); số công trình vi phạm sau ngày 1/7 đến nay là 8 trường hợp đã xử lý.

Để thực hiện tốt công tác ngăn chặn, xử lý xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, ông Nguyễn Việt Dũng, cho biết, trong thời gian tới, lãnh đạo UBND phường cùng các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc trực tiếp với các trường hợp vi phạm, yêu cầu cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình. Nếu các trường hợp này không chứng minh được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình thì yêu cầu phải tự phá dỡ công trình vi phạm. Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường quán triệt đến cán bộ, công chức việc chấp hành nghiêm chỉnh về trật tự xây dựng, đất đai, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm, xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý dứt điểm các vi phạm đang tồn tại và kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp phát sinh mới.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, kiên quyết ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu; bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cả thứ Bảy và Chủ nhật. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát động trong nhân dân việc phát huy đấu tranh, phát giác, tố giác các hành vi vi phạm, đặc biệt là Tổ trưởng dân phố, chung tay cùng với chính quyền địa phương để thực hiện, kiên quyết giữ vững địa bàn, không để phát sinh công trình vi phạm mới, quyết tâm ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu.

Lãnh đạo phường Phước Thắng cũng kiến nghị, Sở Xây dựng thành phố sớm bố trí, tăng cường công chức của Phòng Kiểm tra chuyên ngành để hỗ trợ UBND phường trong việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian sớm nhất.

Qua khảo sát thực tế và báo cáo của UBND phường Phước Thắng, Đoàn công tác đề nghị UBND phường Phước Thắng khẩn trương, tập trung xử lý theo quy định pháp luật đối với các công trình vi phạm đã được phát hiện, đồng thời xem xét hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra các công trình vi phạm.
Theo đoàn công tác nhận định, hầu hết không xác định được đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, điều này cho thấy việc vi phạm xây dựng diễn biến phức tạp, có dấu hiệu các đối tượng là “đầu nậu” thực hiện có tổ chức.

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng phối hợp với cơ quan Công an để xử lý theo quy định, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, tạo thành điểm nóng vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.