Quảng Trị mở đợt cao điểm xử lý nạn khai thác cát trái phép

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đang mở đợt cao điểm xử lý nạn khai thác cát trái phép. Trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ khai thác cát trái phép trên các dòng sông lớn đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, tạo sức răn đe và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Chú thích ảnh
Một khối lượng lớn cát khai thác trái phép bị Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ. 

Trong ngày 4 - 5/7, Công an tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện 5 vụ khai thác cát trên sông Gianh và sông Kiến Giang, thu giữ hàng trăm mét khối cát không rõ nguồn gốc, xuồng và nhiều phương tiện hút cát. Đáng nói, các vụ việc khai thác trái phép đều diễn ra vào ban đêm, tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa các xã, phường gây khó khăn cho công tác quản lý.

Là một trong đối tượng vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, D.T.H (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lợi dụng đêm tối đã dùng xuồng để khai thác cát trái phép trên sông Kiến Giang về sử dụng. D.T.H bị lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản xử lý lúc 12 giờ đêm 4/7. "Tôi đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và hứa không tái phạm", D.T.H bày tỏ.

Ngay tại chân đập Mỹ Trung (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị), Công an tỉnh đã phát hiện một mỏ tập kết cát trái phép, thu giữ hai thuyền và hai máy hút cát. Đáng nói, bãi tập kết cát trái phép nằm ngay tại chân đập ngăn mặn Mỹ Trung (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) không chỉ đe dọa an toàn hồ đập mà còn ảnh hưởng tới dòng chảy, gây bức xúc dư luận.

Chú thích ảnh
Một bãi tập cát trái phép tại xã Quảng Ninh bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý. 

Theo người dân địa phương, việc hút cát trên sông Gianh, sông Long Đại, sông Kiến Giang diễn ra hết sức phức tạp từ nhiều năm nay và chưa được xử lý triệt để. Nhiều bãi tập kết cát trái phép chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nếu bị phát hiện sẽ di chuyển sang khu vực khác, nơi các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động.

Trung tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa bàn tỉnh Quảng Trị rất rộng, có nhiều sông lớn, đặc biệt ở khu giáp ranh các xã, việc khai thác cát trái phép vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp chính quyền địa phương thực hiện nhiều cuộc truy quét, song tình hình chỉ tạm lắng rồi lại xảy ra vi phạm một cách có hệ thống.

Hiện phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện đợt cao điểm đấu tranh mạnh, xử lý triệt để các đối tượng liên quan đến khai thác cát trái phép trên các sông, các điểm tập kết, bãi cát lậu. Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm này, cùng với việc huy động lực lượng tổng thể của đơn vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, đồng thời bám sát địa bàn để xử lý một cách triệt để khi có thông tin tố giác từ người dân về nạn khai thác cát trái phép.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc xử lý khai thác cát trái phép, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) cũng kiên quyết xử lý triệt để tại các bãi tập kết cát dấu hiệu vi phạm như: không có các camera giám sát, không có trạm cân để thống kê lượng khoáng sản khai thác và không làm sạch phương tiện trước khi lưu thông.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.