TP Hồ Chí Minh: Xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép

Ngày 20/8, UBND phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức đội liên ngành ra quân cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Một công trình bị cưỡng chế. 

Cụ thể trong đợt này, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế 14 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày 20/8.
 
Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng Lâm Thành Sơn cho biết, trong 14 công trình bị cưỡng chế đợt này có 9 công trình chủ nhà có đơn cam kết xin tự nguyện tháo dỡ (trong đó, 3 công trình đã tháo dỡ xong hoàn toàn và 6 công trình đang tháo dỡ); 2 công trình đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án có thẩm quyền (ngày 19/8) và phường Phước Thắng đã có văn bản phản hồi.
 
Ông Lâm Thành Sơn cho biết thêm, trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã cưỡng chế xong 1 công trình vi phạm trên diện tích 90m2; buổi chiều tiếp tục cưỡng chế căn nhà xây dựng kiên cố trên diện tích hơn 62m2.
 
Theo Chủ tịch UBND phường Phước Thắng Nguyễn Việt Dũng, bên cạnh các biện pháp tuyên truyền, giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng trên địa bàn, phường đang rà soát các công trình vi phạm tồn đọng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Vũng Tàu trước đây để xây dựng phương án giải quyết theo quy định.
 
Trước đó ngày 18/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có văn bản chỉ đạo phường Phước Thắng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới về đất đai và trật tự xây dựng; thành lập tổ công tác để tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm trên địa bàn... Phường báo cáo kết quả về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/8.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.