TP Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất giáo dục

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú xây dựng công trình trái phép trên đất giáo dục (được báo Tin tức phản ánh), UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) ra quyết định xử phạt và yêu cầu đơn vị này phải phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, do quá thời gian quy định nhưng phía Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú đã không chấp hành, UBND thành phố Thủ Đức đã ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Chú thích ảnh
Công trình xây dựng không phép tại khu dân cư Hưng Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức nằm phía sau hàng rào được quây kín lưới.

Ngày 23/2, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại diện UBND phường Phước Long B (thành phố Thủ Đức) cho biết, cuối tháng 12/2024, UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã ban hành quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú do thi công xây dựng công trình không có giấy phép trên đất giáo dục; đồng thời yêu cầu công ty phải phá dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Tuy nhiên, phía Công ty Hưng Phú đã không chấp hành theo quy định. Sau đó, UBND thành phố Thủ Đức tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

“Vừa qua Tết là chúng tôi đã chuyển quyết định cưỡng chế của UBND thành phố Thủ Đức theo đường bưu điện về Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú và đang mời đại diện đơn vị lên vận động. Nếu sau 3 lần vận động, phía công ty không tự khắc phục hậu quả là chúng tôi họp bàn cưỡng chế công trình vi phạm”, đại diện phường Phước Long B thông tin.

Chú thích ảnh
Văn bản buộc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú phải phá dỡ công trình xây dựng không phép.

Theo quyết định cưỡng chế, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính về xây dựng; đồng thời yêu cầu phá dỡ công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Đó là công trình bệ và tượng với diện tích: phần bệ hình tròn đường kính 4,6m, cao 0,9m; tượng cao 2m; kết cấu đá chẻ, gạch, đá, mặt nền lát đá nằm trên khu đất quy hoạch xây dựng trường mẫu giáo thuộc Dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức.

Chú thích ảnh
Bên trong công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất giáo dục.

Cũng theo quyết định cưỡng chế, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú có trách nhiệm phải trả hoàn toàn kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.