TP Hồ Chí Minh vun đắp tình hữu nghị truyền thống với nhân dân Campuchia

Ngày 24/5, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Cheam Sophal, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc mừng những thành tựu phát triển mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng CPP và sự trị vì của Quốc vương Noromdom Sihamoni. TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng tốt đẹp theo đúng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung trao quà lưu niệm cho ông Cheam Sophal, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Bà Võ Thị Dung nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập hiện nay, hai Đảng lãnh đạo của hai nước cần tiếp tục gắn bó, trao đổi trong việc tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, nhất là cán bộ trẻ về sự gắn kết, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân trong quá khứ; đồng thời tin tưởng vào vai trò của Ban Tuyên huấn Trung ương CPP trong định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nhân dân Campuchia nói chung về sự đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy sự tăng cường hợp tác với Campuchia nói chung, các địa phương của Campuchia nói riêng.

Tại buổi tiếp, ông Cheam Sophal bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định nhân dân Campuchia luôn biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, luôn bên cạnh giúp đỡ Campuchia trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Ông Cheam Sophal cho biết, Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng CPP sang thăm và làm việc tại Việt Nam là nhằm tìm hiểu thông tin về công tác nghiên cứu lý luận và đào tạo bồi dưỡng cán bộ để vận dụng vào tình hình thực tiễn của Campuchia. Trong quá khứ, Việt Nam đã giúp đào tạo nhiều cán bộ, lãnh đạo trong bộ máy nhà nước Campuchia. Trong thời gian tới, ông Cheam Sophal mong muốn hai nước sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước để hợp tác cùng phát triển.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.