TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) tăng cường hợp tác

Ngày 9/8, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp bà Dal Hee Lee, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
 Ông Võ Văn Hoan (phải), Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp bà Dal Hee Lee (trái), Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc).

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam và Hàn Quốc phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực hợp tác đầu tư kinh tế. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Hàn Quốc đạt nhiều kết quả tích cực. Chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của đoàn đại biểu tỉnh Gyeongsangbuk thể hiện mong muốn và quyết tâm về sự hợp tác phát triển mạnh hơn giữa hai địa phương trong tương lai.

Nhằm triển khai nội dung ký kết hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk, ông Võ Văn Hoan đề nghị các cơ quan chuyên môn hai địa phương nghiên cứu đưa ra kế hoạch hành động, trong đó tập trung vào các chương trình giao lưu văn hóa; phối hợp quảng bá xúc tiến du lịch; kêu gọi đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị địa phương...

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh gợi ý đề xuất hai địa phương tổ chức ngày văn hóa, thương mại, đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gyeongsangbuk vào năm 2024; kết nghĩa giữa các trường đại học và tổ chức giao lưu sinh viên hai địa phương; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, lao động tay nghề cao cho Hàn Quốc… 

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi tiếp.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, bà Dal Hee Lee đánh giá cao kết quả tích cực trong quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định mong muốn trong thời gian tới tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm và có tiềm năng hợp tác để mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. 

Đánh giá cao tiềm năng kinh tế của TP Hồ Chí Minh, bà Dal Hee Lee đề nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có doanh nghiệp từ tỉnh Gyeongsangbuk đến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố. Tỉnh Gyeongsangbuk có nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, thép… vì thế rất mong muốn hợp tác cùng TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực cung cấp lao động có tay nghề cao. 

Theo bà Dal Hee Lee, tỉnh Gyeongsangbuk sẵn sàng phối hợp cùng TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các chương trình giao lưu trí thức trẻ, đưa con em Việt Nam thế hệ thứ 2 từ Hàn Quốc trở về học tập tại Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.